Hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục nam sinh vẫn đi làm nhưng 'cửa đóng then cài'

Sáng ngày 14/12, bà Trần Thị Kim Nụ, Phó hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Thanh Sơn cho biết thầy Đ.B.M. vẫn đi làm bình thường.

Liên quan đến vụ việc Hiệu trưởng trường ở Phú Thọ bị tố lạm dụng tình dục với hàng chục học sinh nam đang khiến dư luận xôn xao, sáng ngày 14/12, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại trường PTDTNT THCS Thanh Sơn để xác minh thông tin trên. Trao đổi với PV, bà Trần Thị Kim Nụ, Phó hiệu trưởng trường cho biết: “Chúng tôi cũng đã được biết thông tin về vụ việc trên qua mạng xã hội. Đây là một vấn đề nhức nhối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của nhà trường. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng nay thầy M. vẫn đi làm bình thường”.

Tuy nhiên, khi PV tìm đến phòng làm việc của thầy M. thì cửa phòng đã khóa. Ngay lúc này, một giáo viên cho biết hiệu trưởng đi họp tổng kết thi đua khen thưởng giáo viên dạy giỏi của huyện chưa biết khi nào sẽ về.

Phòng làm việc của thầy M.

Trước đó, đại diện UBND huyện Thanh Sơn cho biết: "Vụ việc Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Thanh Sơn lạm dụng tình dục với hàng chục học sinh đang được giao cho Công an huyện Thanh Sơn điều tra, làm rõ nên phía UBND huyện chưa thể trả lời. Chỉ khi nào có kết luận điều tra chính thức thì UBND huyện mới có thể cung cấp thông tin đến báo chí".

Qua trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Thế Anh - Phó Công an huyện Thanh Sơn cho biết: “Ngay sau khi báo chí phản ánh, Công an huyện Thanh Sơn đã ngay lập tức làm việc với phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn để xác minh thông tin. Được biết, Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Thanh Sơn lạm dụng tình dục với hàng chục học sinh là có thật”.

Ông Thế Anh cho biết thêm, sáng ngày 13/12, phía công an cũng đã làm việc với ông Đ.B.M. Tuy nhiên, mức độ vụ việc lạm dụng tình dục này như thế nào thì vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc...

Thu Huyền - Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hieu-truong-bi-to-lam-dung-tinh-duc-nam-sinh-van-di-lam-nhung-cua-dong-then-cai-a414671.html