Hiệu trưởng bị 'tố' lạm dụng tình dục nam sinh: Phó hiệu trưởng nói gì?

Liên quan đến vụ 'hiệu trưởng bị 'tố' lạm dụng tình dục nam sinh ở Phú Thọ', Phó hiệu trưởng trường Thanh Sơn cho biết, thầy M. vẫn đi làm bình thường, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Sáng 14/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Trần Thị Kim Nụ, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết: “Chúng tôi cũng đã được biết thông tin về vụ việc trên qua mạng xã hội. Đây là một vấn đề nhức nhối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của nhà trường. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng nay thầy M. vẫn đi làm bình thường”.

Trước đó, cũng trao đổi với PV báo này, ông Phạm Thế Anh - Phó Công an huyện Thanh Sơn cho biết: “Ngay sau khi báo chí phản ánh, Công an huyện Thanh Sơn đã ngay lập tức làm việc với phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn để xác minh thông tin. Được biết, Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Thanh Sơn lạm dụng tình dục với hàng chục học sinh là có thật”.

Ông Thế Anh cho biết thêm, sáng 13/12, phía công an cũng đã làm việc với ông Đ.B.M. Tuy nhiên, mức độ vụ việc lạm dụng tình dục này như thế nào thì vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trường PTDTNT THCS Thanh Sơn, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Người Đưa Tin

Trong diễn biến có liên quan, sáng 14/12, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, bà Vương Thị Bẩy - Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, khẳng định lãnh đạo tỉnh đã nắm bắt vụ việc.

Theo bà Bẩy, thông tin tố hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều nam sinh rất nhạy cảm, liên quan đến giáo viên, học sinh và uy tín của ngành giáo dục.

"Sự việc này phải thận trọng, trên mạng tràn ngập thông tin nhưng chúng tôi không biết chính xác bắt nguồn từ đâu", Tri thức trực tuyến dẫn lời Chánh văn phòng nói.

Trước đó, bản tin tối 13/12 của VTV24 cho hay thông tin được phản ánh từ chính các học sinh nam được cho là nạn nhân trong vụ việc, đang học hoặc đã ra trường.

Trong đó, một số nam sinh kể đã nhiều lần được hiệu trưởng gọi lên phòng nói chuyện. Sau đó, người này yêu cầu các em thực hiện một số hành vi lạm dụng tình dục, mỗi lần hiệu trưởng gọi lên phòng sẽ cho kẹo và tiền từ 20.000 - 30.000 đồng.

Vì tâm lý ngại ngùng, lo sợ nên các em đều không dám tiết lộ câu chuyện này với gia đình và người thân.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/hieu-truong-bi-to-lam-dung-tinh-duc-nam-sinh-pho-hieu-truong-noi-gi-a255084.html