Hiểu thế nào cho đúng về dâng sao giải hạn dịp đầu năm mới?

Những ngày này, chùa Phúc Khánh luôn tấp nập người dân đến dâng sao giải hạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được hết ý nghĩa của việc làm này.

Chùa Phúc Khánh nổi tiếng là ngôi chùa tâm linh của Hà Nội. Vì thế, nhiều người tìm đến đây để cúng sao giải hạn. Với tâm lý “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” người ta đã coi việc dâng sao giải hạn là một việc làm tất yếu vào dịp đầu năm.

Theo TS Nguyễn Viết Chức – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội, dâng sao giải hạn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Người ta quan niệm, mỗi một năm, con người sẽ ứng với một sao chủ nào đó.

Cuộc đời của con người phải trải qua các sao như Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Kế Đô, La Hầu, Thái Bạch, Thổ Tú, Vân Hán, Thủy Diệu. Trong đó, các sao Thái Dương, Thái Âm là những sao tốt. Còn La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch là những sao xấu và cho rằng các sao hạn này sẽ nguy hại đến sức khỏe, tiền tài, vận mệnh của con người.

Nhiều người đến đăng ký dâng sao giải hạn đầu năm.

Nhiều người đến đăng ký dâng sao giải hạn đầu năm.

Để hóa giải những sao chiếu mệnh xấu, nhiều người đã chọn dâng sao giải hạn. Với mong muốn xua đi những điều xui xẻo, tồi tệ để đón nhận những may mắn, hạnh phúc trong năm mới.

Theo ghi nhận của PV tại chùa Phúc Khánh, thời gian này luôn đông đúc, nhộn nhịp người đến dâng sao giải hạn. Mỗi người khi đến đây sẽ được nhà chùa phát cho giấy đăng ký cầu bình an và lễ sao.

Người dân ngồi chật cứng sân chùa Phúc Khánh.

Một người dân sống gần chùa Phúc Khánh cho biết: “Năm nào tôi cũng đi dâng sao giải hạn cho cả gia đình, sao đẹp thì làm lễ cầu bình an, sao xấu thì phải giải hạn. Đi làm lễ giải hạn cho thoải mái tâm lý”.

Ngoài ra, cũng có người đi dâng sao giải hạn chỉ vì thỏa mãn tâm lý, theo xu hướng đám đông. Cô Chu Thị Oanh (Đống Đa, Hà Nội) cho hay: “Thấy mọi người đầu năm hay đi dâng sao giải hạn thì mình cũng đi theo. Nhà chùa bảo sao nào xấu thì giải sao ấy chứ không biết nó thế nào. Mình cũng chẳng để ý việc này có thực sự giải được sao hạn hay không. Cứ làm cái lễ cho an tâm, cũng chẳng mất mát gì”.

Người dân ngồi tràn lan xuống lòng đường.

Cũng theo TS Nguyễn Viết Chức: “Dâng sao giải hạn phải cẩn trọng. Cẩn trọng ở đây không phải dâng cỗ to mà là sự nhận thức của con người. Ý thức được việc sao xấu thì cần phải cố gắng tu dưỡng đạo đức, làm nhiều việc thiện để thay đổi sự đen đủi đó”.

Dâng sao giải hạn đã trở thành một thói quen và không dễ từ bỏ của người Việt Nam. Tuy nhiên, khi làm bất cứ việc gì, mỗi người phải hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc làm ấy. Dâng sao giải hạn, đừng thực hiện nó vì thỏa mãn tâm lý, theo hiệu ứng đám đông. Hay tin tưởng mù quáng vào việc cúng sao hạn sẽ hóa giải được điều xấu là những ý nghĩ sai lầm.

Hoàng Thị Hoàn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/hieu-the-nao-cho-dung-ve-dang-sao-giai-han-dip-dau-nam-moi-657236.ldo