Hiệu quả từ xây dựng điểm lực lượng dân quân, tự vệ

'Xác định lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và là lực lượng nòng cốt tham gia các hoạt động ở cơ sở, nên cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, sát nhiệm vụ', Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị mở đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy.

Thực hiện phương châm xây dựng DQTV vững mạnh, rộng khắp, tỉnh Quảng Trị chú trọng phát triển lực lượng DQTV ở 3 vùng: Đồng bằng, miền núi và ven biển, bảo đảm ở đâu có nhân dân là ở đó có DQTV, cơ quan quân sự các cấp tỉnh Quảng Trị đã chủ động khảo sát, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi DQTV; tổ chức đăng ký, quản lý, biên chế trong lực lượng DQTV bộ binh, binh chủng và bảo đảm số lượng, cơ cấu phù hợp. Ví như, trong DQTV bộ binh có các phân đội thường trực, cơ động, tại chỗ của huyện, xã và dân quân biển; DQTV binh chủng chiến đấu có các phân đội pháo binh, súng máy phòng không 12,7mm, cối 82mm, ĐKZ; DQTV binh chủng bảo đảm có các phân đội trinh sát, công binh, thông tin, hóa học, y tế… Sự phát triển đồng đều, rộng khắp của DQTV đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất trên giao.

 Lực lượng dân quân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tham gia diễn tập huy động phương tiện tàu, thuyền.

Lực lượng dân quân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tham gia diễn tập huy động phương tiện tàu, thuyền.

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã quan tâm “làm điểm” xây dựng các đơn vị DQTV để rút kinh nghiệm, nhân rộng. Điển hình như việc xây dựng trung đội dân quân biển tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Sau khi ra mắt đầu năm 2007, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu đạt kết quả khá tốt. Rút kinh nghiệm từ việc làm điểm trung đội dân quân biển tại thị trấn Cửa Việt, đến nay, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng thêm 3 trung đội dân quân biển. Những cán bộ, chiến sĩ tham gia các trung đội này được tuyển chọn từ các thuyền viên, thành lập trên 3 tàu, hằng năm đều được huấn luyện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, ngoài ra còn phối hợp với các lực lượng, như: Bộ đội Biên phòng, hải quân, Cảnh sát biển... huấn luyện bổ trợ một số nội dung khác. Kết quả kiểm tra kết thúc các đợt huấn luyện, 100% nội dung đạt yêu cầu, có hơn 80% khá, giỏi.

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có số lượng DQTV chiếm khoảng 1,9% dân số toàn tỉnh, trong đó 30,8% là đảng viên. Lực lượng DQTV của tỉnh được tổ chức chặt chẽ, biên chế trong các đại đội, trung đội, tiểu đội và tổ. Những năm qua, tỉnh Quảng Trị tổ chức huấn luyện DQTV theo kế hoạch, nền nếp, chất lượng. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ huấn luyện với tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và hội thi, hội thao, qua đó đánh giá đúng chất lượng huấn luyện. Trong năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 41 cuộc diễn tập, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ DQTV tham gia. Kết quả, 100% đơn vị đạt khá, giỏi. Quá trình diễn tập, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chỉ đạo đưa các nội dung, tình huống sát với thực tế địa bàn. Cụ thể như các huyện miền núi phối hợp với Bộ đội Biên phòng diễn tập đánh địch xâm nhập biên giới; địa phương ven biển, vùng đồng bằng diễn tập phòng, chống cứu hộ, cứu nạn, huy động nhân lực, phương tiện tàu, thuyền… Nhờ được huấn luyện đầy đủ, sát thực tế nên các chiến sĩ đã vận dụng thành thạo kỹ thuật, chiến thuật, xử lý tình huống linh hoạt hơn qua mỗi lần tham gia diễn tập, hội thi, hội thao.

Bài và ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-tu-xay-dung-diem-luc-luong-dan-quan-tu-ve-575357