Hiệu quả từ vận động người dân giao nộp vũ khí

Tại Vĩnh Long, Phòng CSQLHC về TTXH thực hiện mô hình 'Vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ' với hình thức 'Nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ được quà tặng'.

Thiếu tá Lê Thanh Hòa, Đội trưởng Đội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Cần Thơ cho biết: “Bước đầu qua kiểm tra, rà soát, hầu hết các cơ sở kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp được cấp phép sử dụng các loại công cụ hỗ trợ đều quản lý, sử dụng đúng quy định pháp luật. Cơ quan Công an kịp thời nhắc nhở một số trường hợp quản lý, giao nhận công cụ hỗ trợ chưa chặt chẽ”.

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TP Cần Thơ vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TP Cần Thơ vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ngày 15/6, ông Nguyễn Huy Tuất, cán bộ nghỉ hưu ở Tân Phú, quận Cái Răng đã đến Đội Cảnh sát quản lý hành chính giao nộp khẩu súng quân dụng (K54). Ông Nguyễn Huy Tuất là một trong nhiều trường hợp là cán bộ hưu trí giao nộp vũ khí đợt này. Nhiều cán bộ từng tham gia kháng chiến cùng gia đình vận động người thân và người dân trong khu vực hưởng ứng cao điểm.

Công an quận Thốt Nốt, thu hồi 4 khẩu súng các loại, 11 hộp tiếp đạn, 91 cặp khóa số 8, 55 dùi cui điện, cao su, hơn 400 viên đạn cùng 60 vũ khí thô sơ. Ông Nguyễn Văn Rậm ngụ phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt đã mang gần 20 viên đạn súng quân dụng đến Công an phường Tân Hưng giao nộp. Số đạn này, ông Rậm phát hiện trong lúc đi làm phụ hồ ở huyện Cờ Đỏ.

Cùng đi với ông Rậm là anh Hồ Văn Mười ngụ phường Tân Hưng đến giao nộp khẩu súng bắn cồn, trước đó anh thường sử dụng để bắn chim, bắn cò…

Trong đợt vận động này, vai trò của Cảnh sát khu vực, Tổ nhân dân tự quản đã phát huy hiệu quả rất tích cực.

Thiếu tá Trần Văn Đại, Phó trưởng Công an phường Tân Hưng cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu UBND phường ban hành công văn chỉ đạo các ngành đoàn thể địa phương cùng phối hợp lực lượng Công an vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật. Lực lượng làm nhiệm vụ vừa tuyên truyền kết hợp việc tổng kiểm tra ra soát, đặc biệt tranh thủ tối đa người có uy tín tại địa phương”. Công an phường Tân Hưng đã thu hồi 3 khẩu súng, 21 viên đạn và nhiều công cụ hỗ trợ, tất cả đều do người dân tự giao nộp.

Tại Vĩnh Long, Phòng CSQLHC về TTXH thực hiện mô hình “Vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” với hình thức “Nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ được quà tặng”.

Người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại điểm tiếp nhận, thu gom tổ chức lưu động tại Công an các huyện, thị xã và thành phố, được tặng một phần quà gồm: mũ bảo hiểm, nhớt, áo mưa, móc khóa an ninh trật tự, gạo và được hỗ trợ tiền xăng.

Phòng CSQLHC về TTXH phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện Chương trình “ATM gạo nghĩa tình”, tổ chức cấp chứng minh nhân dân, thay nhớt xe miễn phí cho người dân và thực hiện hoạt động an sinh xã hội.

V.Vĩnh – P.Tại

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hieu-qua-tu-van-dong-nguoi-dan-giao-nop-vu-khi-600468/