Hiệu quả từ trung tâm học tập cộng đồng

Dưới dự chỉ đạo của ngành GD&ĐT TX Đông Triều, các trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) trên địa bàn thị xã đã và đang hoạt động có chiều sâu, mang lại những hiệu quả thiết thực.

Các trung tâm HTCĐ trên địa bàn TX Đông Triều đều có trụ sở riêng, đảm bảo về cơ sở vật chất hoạt động. Trong ảnh: Trung tâm HTCĐ phường Kim Sơn, TX Đông Triều.

Các trung tâm HTCĐ đều xây dựng được phong trào xã hội học tập, giúp người dân hiểu biết và nắm rõ những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, các trung tâm HTCĐ đã tích cực mời các báo cáo viên là cán bộ các phòng chuyên môn của thị xã mở các lớp bồi dưỡng cho người dân về các nội dung liên quan đến vấn đề canh tác giống cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao như trồng na, bưởi, cam Canh, trồng hoa… Đặc biệt, Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức đã tích cực trong việc vận động người dân tham gia tăng cường kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh để phát triển du lịch làng quê…

Một giờ học tiếng Anh tại nhà văn hóa thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, TX Đông Triều. Ảnh: Đinh Yến (Trung tâm TT-VH Đông Triều)

Triển khai thực hiện Đề án “Dạy và nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh cho học sinh và người dân” ở Trung tâm HTCĐ xã Yên Đức, Phòng GD&ĐT thị xã đã phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Elis mời giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt chú trọng kỹ năng nghe và nói để sau khi hoàn thành khóa học các học viên có thể tự tin giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh với khách du lịch nước ngoài. Các lớp học được mở cho người dân 5 thôn vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, trong đó, người dân Yên Khánh, Đồn Sơn, Chí Linh học tại Trường THCS Yên Đức, còn thôn Dương Đê, Đức Sơn học tập trung tại nhà văn hóa thôn. Tham gia các lớp học, học sinh, nhân dân xã Yên Đức được học bộ giáo trình biên soạn riêng dưới sự giảng dạy trực tiếp của các giáo viên người nước ngoài. Đây là một hình thức nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời của người dân, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm học 2017-2018, các trung tâm HTCĐ đã căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương cũng như của người dân đã mở nhiều lớp theo chuyên đề để thu hút đông đảo học viên tham gia. Cụ thể như mở 390 lớp giáo dục pháp luật, 398 lớp giáo dục văn hóa - xã hội, 229 lớp về bảo vệ môi trường, 396 lớp về chăm sóc sức khỏe, 237 lớp về phát triển kinh tế, 31 lớp triển khai công tác dạy nghề cho lao động nông thôn… Những lớp học này đã thu hút hàng nghìn lượt học viên tham gia, nhiều học viên sau khi được đào tạo nghề cũng đã bước đầu tự tạo việc làm cho bản thân và nâng cao thu nhập. Bà Nguyễn Thị Sồi, Phó Giám đốc Trung tâm HTCĐ phường Kim Sơn, cho biết: Nhằm mục tiêu xây dựng xã hội học tập, Trung tâm HTCĐ phường đã xây dựng tủ sách pháp luật ở 5/5 khu để cho người dân cũng như học sinh đến đọc. Trung tâm cũng mở nhiều lớp tập huấn với các chủ đề, như: Phổ biến các chính sách pháp luật, dân số kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con, nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất gắn với các nội dung về chăn nuôi, trồng trọt… Từ đó, đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao dân trí cho người dân.

Người dân trên địa bàn xã Yên Đức, TX Đông Triều, tự tin giao tiếp với khách du lịch nước ngoài bằng tiếng Anh.

Theo bà Phạm Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Phòng GD&ĐT TX Đông Triều: Thời gian qua, các trung tâm HTCĐ ở các xã, phường đều duy trì hoạt động hiệu quả, tạo nhiều cơ hội học tập cho nhân dân được tiếp thu, nâng cao nhận thức về các phương diện của đời sống, xã hội. Đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy”, các trung tâm HTCĐ đã xây dựng hệ thống giáo dục thường xuyên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có thể lên kế hoạch giảng dạy hiệu quả. Các trung tâm HTCĐ đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, 100% trung tâm HTCĐ đều có trụ sở riêng. Đồng thời, Phòng GD&ĐT thị xã cũng đã điều động các giáo viên biệt phái đến từ các trường học trên địa bàn sang hoạt động ở các trung tâm HTCĐ. Các giáo viên biệt phái này là những người tham mưu, trợ giúp cho ban giám đốc các trung tâm HTCĐ trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tại trung tâm. Bên cạnh đó, các trung tâm HTCĐ còn tham gia vào tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân…

Vân Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/hieu-qua-tu-trung-tam-hoc-tap-cong-dong-2406963/