Hiệu quả từ 'Thực túc binh cường'

Chăm lo đời sống cho đơn vị từ chính bàn tay của bộ đội là cách làm mà Trung đoàn 739, Bộ CHQS tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt trong thời gian qua. Chính điều đó đã giúp trung đoàn có cảnh quan môi trường bốn mùa xanh tươi, cơ ngơi vườn-ao-chuồng-rừng luôn sung túc.

Vườn rau xanh tốt của bộ đội Trung đoàn 739.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 739, cho biết: “Nhờ chủ động tăng gia sản xuất, chăn nuôi nên vào mùa mưa bão cũng như các đợt huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị luôn bảo đảm thực phẩm, cung ứng lượng thịt sạch, an toàn tại chỗ, giá thành thấp hơn hẳn so với nguồn cung từ bên ngoài”. Khắc phục tình trạng thiếu nước, trung đoàn đắp đập dâng nước suối Trầu, lắp đặt đường ống dài 3.000m dẫn nước về tăng gia và sinh hoạt, tiết kiệm tiền sử dụng nước hơn 30 triệu đồng/năm. “Không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta”, đơn vị quy hoạch lại khu trồng trọt, chăn nuôi tập trung, huy động gần 2.000 ngày công bộ đội vét ao lấy bùn, vận chuyển đất phù sa từ nơi khác về, cải tạo 26.500m2 đất trồng rau xanh, làm giàn đậu, bầu, bí, mướp, triển khai nuôi cá và xây chuồng trại chăn nuôi. Nhờ vậy, đơn vị thường xuyên duy trì đàn bò 46 con, heo từ 140 đến 150 con (trong đó heo lai 130 con), gia cầm 200 con. Năm 2018, được sự hỗ trợ của trên, trung đoàn đầu tư giai đoạn đầu 160 triệu đồng, mở rộng 2 ao nuôi cá diện tích 5.500m2, kết hợp trồng, chăm sóc 9ha rừng keo, tạo nguồn thu lâu dài, ổn định hơn 100 triệu đồng/năm. Ngoài sử dụng bình quân 12.790kg rau, củ, quả, 2.200kg thịt các loại/năm, đơn vị đưa vào ăn thêm thường xuyên 4.160 đồng/người/ngày, vào ngày lễ, Tết bình quân 150.000 đồng/người/ngày. 5 năm qua, trung đoàn hỗ trợ cho gia đình quân nhân và nhân dân khu vực đóng quân 6,2 tấn rau, củ, quả; 2,7 tấn thịt, 5 con bò giống sinh sản cho 5 hộ nghèo. Ngoài ra, đơn vị còn sử dụng nguồn quỹ vốn tích lũy, đầu tư gần 200 triệu đồng lắp đặt hệ thống lọc nước sạch tinh khiết. Đến nay, nước uống đóng chai suối Trầu của “bảy-ba-chín” trở thành nguồn cung cấp chính cho LLVT tỉnh và tiêu thụ trên thị trường thành phố Quy Nhơn, các địa phương lân cận.

“Thực túc binh cường” nên đời sống được cải thiện, bộ đội càng tâm huyết gắn bó, đồng sức, đồng lòng xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.

Bài và ảnh: NGỌC DIỆP

(Báo Quân khu 5)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-tu-thuc-tuc-binh-cuong-559878