Hiệu quả từ thi đua sáng tạo

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Chính ủy Cục Bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu, cho biết: 'Những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) ở đơn vị đã có nhiều đổi mới và chuyển biến cơ bản, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu và bảo đảm địa hình cho các hoạt động của quân đội; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học chuyên ngành, tham mưu và tham gia quản lý Nhà nước trong công tác địa hình quân sự (ĐHQS), xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành đo đạc và bản đồ'.

Thành tích nổi bật thời gian qua là Cục Bản đồ đã tổ chức nghiệm thu 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; xem xét, thông qua định hướng triển khai 7 đề tài trong năm 2018; tiếp tục triển khai một đề tài nhánh cấp Bộ Quốc phòng và một đề tài cấp Nhà nước”.

 Cán bộ, nhân viên Cục Bản đồ sử dụng máy bay không người lái (UAV) phục vụ diễn tập.

Cán bộ, nhân viên Cục Bản đồ sử dụng máy bay không người lái (UAV) phục vụ diễn tập.

Để hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị đã chủ động phối hợp với Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, sản phẩm quốc phòng và hệ thống trang bị kỹ thuật ngành. Nhờ sự phối hợp này, đơn vị đã cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) mạng giao thông vận tải quân sự trên địa bàn 32 tỉnh.

Bên cạnh đó, Cục Bản đồ đã hoàn thành thủ tục xuất bản, phát hành từ điển ĐHQS. Bằng sự nỗ lực cố gắng, đua đuổi vượt nhau trong thi đua của cán bộ, nhân viên, Cục Bản đồ đã tổ chức in và cấp phát hơn 11 triệu tờ bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu địa hình số cho các đơn vị toàn quân, bảo đảm kịp thời, đầy đủ an toàn tuyệt đối. Đồng thời, hoàn thành việc sản xuất và cài đặt cơ sở dữ liệu địa hình cho buồng tập lái máy bay SU30 MK2 và xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình cài đặt vào Tổ hợp tên lửa phòng không Spyder. Lắp đặt thành công và tổ chức bàn giao các Trạm Cơ sở thường trực DGPS và các Trạm Cors cho nhiều đơn vị đưa vào khai thác, sử dụng; lắp đặt các thiết bị dẫn đường trên biển cho tàu của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và Quân chủng Hải quân...

Kết quả đó cho thấy, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào TĐQT của Cục Bản đồ đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, chất lượng. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác; cơ quan, đơn vị luôn giữ vững được sự ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Qua thực hiện Phong trào TĐQT, Cục Bản đồ được Bộ Quốc phòng tặng 1 Cờ thi đua, 6 bằng khen; được Bộ Tổng Tham mưu tặng 3 Cờ thi đua, 9 bằng khen; nhiều cơ quan, đơn vị được tặng thưởng các danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", “Tập thể lao động xuất sắc" và các phần thưởng khác...

Bài và ảnh: THẢO NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-tu-thi-dua-sang-tao-552611