Hiệu quả từ phong trào thi đua 'Giỏi việc nước - đảm việc nhà'

Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư; 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 'Giỏi việc nước - đảm việc nhà' trong nữ công nhân viên chức lao động (2010 - 2020).

Đẩy mạnh công tác nữ công

Báo cáo về 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ Nguyễn Văn Vinh cho biết, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến cán bộ đoàn viên và công nhân viên chức lao động.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong gia đình, các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, phòng chống bạo lực gia đình… Bên cạnh đó Liên đoàn lao động quận đã vận động cán bộ công nhân viên chức lao động tích cực tham gia thực hiện và xây dựng hương ước, quy ước của dòng họ… nhằm giữ gìn những truyền thống tốt đẹp.

Trong 15 năm qua, các cấp công đoàn quận đã tổ chức 800 cuộc tuyên truyền với khoảng 15.000 lượt công nhân viên chức lao động tham gia. 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và cán bộ nữ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tập huấn nần cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về công tác gia đình, bình đẳng giới,…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao bằng khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao bằng khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 10 năm qua, Liên đoàn lao động quận đã phối hợp tổ chức 32 buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, tuyên truyền công tác nữ và bình đẳng giới với hơn 4.000 lượt nữ công nhân viên chức lao động. Ngoài ra Liên đoàn lao động quận đã tập trung nắm bắt, xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ. Qua đó có thể bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của lao động nữ tại doanh nghiệp.

Với hoạt động ban nữ công tại công đoàn cơ sở, Liên đoàn lao động quận đã quan tâm hướng dẫn kiện toàn, củng cố thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chất lượng tham mưu cho đội ngũ cán bộ nữ công.

Hơn 3.000 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Song song đó, Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua như “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn với những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp cho từng cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ nữ phấn đấu.

Để phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” đạt được mục đích và yêu cầu đặt ra, hằng năm, Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ đã đẩy mạnh tuyền, phổ biến về nội dung và ý nghĩa của phong trào. Thông qua các hoạt động đã giúp nhiều nữ công nhân viên chức lao động thành công tỏng cuộc sống gia đinh, tạo thêm nguồn động lực cho sự phấn đấu trong công tác

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ Nguyễn Văn Vinh cho biết, thông qua phong trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" đã xuất hiện nhiều chị vươn lên tự khẳng định minh, là nòng cốt trong các phong trào "Lao động giỏi", "Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc", "5 không 3 sạch", "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan"… Ngoài ra, các chị còn luôn gương mẫu tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như ủng hộ 1 ngày lương các quỹ "Vì người nghèo", "Quỹ xã hội", "Mái ấm công đoàn"...

Các gia đình nhận danh hiệu "Gia đình công nhân viên chức tiêu biểu".

Riêng trong năm 2019, 3.312/4.726 nữ công nhân viên chức lao động trên toàn quận đã đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" cấp cơ sở và 45 nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" cấp quận. Phong trào đã giúp chị em có động lực phấn đấu, dù ngoài xã hội đảm nhiệm cương vị lãnh đạo nhưng về gia đình vẫn là dâu hiền, vợ đảm, người phụ nữ mẫu mực nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đạt được sau 10 thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ cần khắc phục những tồn tại, hạn chế và sẽ phát huy những kết quả đã đạt được. Đồng thời tổ chức công đoàn phải xác định được trách nhiệm của minh, tích cực đổi mới nội dung, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác gia đinh. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, đặc biệt là lao động nữ và trẻ em.

Chia sẻ với những khó khăn của nữ lao động, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mong rằng trong thời gian tới, bên cạnh phong trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" dành cho phụ nữ sẽ có thêm các phong trào dành cho cả gia đình, đặc biệt là có sự tham gia của người chồng để các anh đồng hành, san sẻ khó khăn, cùng nhau vun đắp gia đình cùng nữ công nhân viên chức lao động.

Nhân dịp này, Liên đoàn lao động quận Tây Hồ đã biểu dương 40 đồng chí có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; biểu dương 47 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu; 45 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" năm 2019.

P.Ngân

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hieu-qua-tu-phong-trao-thi-dua-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-109788.html