Hiệu quả từ những vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân... sau gần 10 năm triển khai, đến thời điểm hiện tại huyện Mê Linh (Hà Nội) đã có 14/16 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, 100% số xã trên địa bàn đã đạt tiêu chí về hộ nghèo.

Đánh giá về chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Mê Linh, theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, toàn huyện đã tập trung nguồn lực, nhân lực về việc “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, qua đó, huyện đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng.

Nhiều vùng chuyên canh quy mô lớn đã xuất hiện và mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân ở huyện Mê Linh (ảnh G. Huy)

Nhiều vùng chuyên canh quy mô lớn đã xuất hiện và mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân ở huyện Mê Linh (ảnh G. Huy)

Đặc biệt, nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện được nâng lên rõ rệt. Các chương trình, dự án được triển khai đồng bộ của tất cả các xã trên địa bàn huyện; Những công trình hạ tầng Kinh tế - Xã hội được đầu tư xây dựng mới và được cải tạo nâng cấp khang trang sạch đẹp; trên địa bàn huyện có một số mô hình sản xuất nông nghiệp mới, nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn có hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập nâng cao đời sống nhân dân.

Trong đó có một số vùng chuyên canh tiêu biểu như, vùng sản xuất hoa, cây cảnh quy mô từ 20ha trở lên tại các xã: Mê Linh (190ha hoa hồng), Văn Khê (110ha hoa hồng), Đại Thịnh (20ha hoa hồng và 60 ha hoa cúc), Thanh Lâm (20 ha hoa đào và hoa hồng), Kim Hoa (30ha hoa đào). Vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao quy mô từ 50 ha trở lên tại xã: Tam Đồng, Liên Mạc, Kim Hoa, Tự Lập; vùng sản xuất Rau an toàn tại các xã: Tráng Việt (200ha), Tiến Thắng (70ha), Tiền Phong (90ha), Văn Khê (90ha), Kim Hoa (30ha); Vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã: Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thắng, Tam Đồng, Chu Phan…

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng nông thôn có nhiều khởi sắc, 100% tuyến đường trục chính thôn, đường liên xã được cứng hóa, hệ thống giao thông ngõ xóm hầu hết được bê tông hóa đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện. Cơ sở vật chất trường học các cấp được đầu tư khang trang theo hướng đạt chuẩn, thực hiện tách trường đảm bảo thuận tiện cho việc đưa trẻ đến trường, góp phần phát triển giao dục theo hướng chuẩn quốc gia và duy trì tốt kết quả phổ cập trẻ 5 tuổi.

Để đạt được những kết quả trên, theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Mê Linh, đó là nhờ những kết quả tích cực sau khi triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện.

Qua công tác tuyên truyền, vận động đã giúp người dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình, từ đó nhiệt tình hưởng ứng tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới. Kết quả, đến nay đã vận động nhân dân hiến 1.022m2 đất mở đường (trong đó các xã có tinh thần hiến đất mở đường cao như: Thạch Đà, Hoàng Kim, Tráng Việt), tổng số ngày công lao động nhân dân tự nguyện đóng góp là 9.635 ngày; đặc biệt trong 10 năm toàn huyện đã kêu gọi xã hội hóa ước đạt 342,692 tỷ đồng phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn.

Tuấn Minh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hieu-qua-tu-nhung-vung-san-xuat-chuyen-canh-quy-mo-lon-99797.html