Hiệu quả từ những mô hình

Tổ chức Ngày hội Lớn lên cùng sách; kêu gọi học sinh và phụ huynh góp sách xây dựng tủ sách lớp học; xây dựng thư viện thân thiện hay phối hợp với Tủ sách nhân ái quyên góp, trao tặng sách cho học sinh các trường vùng sâu, vùng xa… là những mô hình hay mà các trường học, cá nhân và đơn vị trên địa bàn tỉnh chú trọng, quan tâm nhằm lan tỏa văn hóa đọc.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai (TP.Biên Hòa) tham gia cuộc thi Lớn lên cùng sách. Ảnh: My Ny

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai (TP.Biên Hòa) tham gia cuộc thi Lớn lên cùng sách. Ảnh: My Ny

* Đa dạng các mô hình

Từ 5 năm nay, Trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai (TP.Biên Hòa) đều đặn tổ chức Ngày hội Lớn lên cùng sách (mỗi năm/lần). Học sinh mỗi lớp sẽ tự chọn một cuốn sách hay, cùng nhau tóm tắt nội dung và thiết kế các mô hình về cuốn sách một cách khéo léo bằng nhiều hình ảnh sáng tạo. Bên cạnh đó, các lớp sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để giới thiệu, chia sẻ về nội dung, suy nghĩ, cảm nhận về sách.

Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn - Tân Mai Vũ Thị Ni Na cho biết, để phục vụ nhu cầu đọc sách học sinh, trường đã xây dựng mô hình tủ sách lớp học và tủ sách ở sân trường. Ở mỗi lớp đều được trang một tủ sách riêng, cán bộ lớp và giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp với thư viện trường để đưa sách (một phần sách của thư viện) về xếp trên các kệ sách này. Phần sách còn lại, trường khuyến khích học sinh có sách cũ ở nhà mang đến lớp để vào tủ sách cho các bạn cùng đọc hoặc tặng cho thư viện trường, nhất là các bản sách quý.

Trường THCS Lê Quang Định (P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) là một trong nhiều đơn vị thường xuyên phối hợp với phụ huynh đưa sách vào thư viện trường học. Thầy Nguyễn Khánh Hưng, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, hiện thư viện của trường có hơn 1 ngàn đầu sách với đầy đủ các thể loại, được bố trí tại phòng đọc mở của thư viện. Hằng năm, nhà trường đều có kế hoạch bổ sung các đầu sách mới phục vụ cho học sinh. Ngoài nguồn ngân sách, nhà trường khuyến khích học sinh và phụ huynh đóng góp sách, tặng sách cho thư viện.

“Mới đây nhất, một nhóm phụ huynh đã trao tặng cho nhà trường hơn 700 cuốn sách tranh truyện Danh nhân đất Đồng Nai. Để sử dụng hiệu quả số sách này, nhà trường đã có kế hoạch phân phối sách cho thư viện trường (khoảng 100 cuốn) và đưa số sách còn lại đến từng lớp học. Mục đích của việc chia nhỏ bộ sách này về từng lớp học nhằm giúp học sinh dễ dàng tiếp cận sách hơn, không chỉ đọc trong giờ ra chơi mà còn đọc trong các giờ chính khóa, 15 phút đầu giờ…” - thầy Hưng nói.

Với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, đưa Tủ sách cộng đồng đến với trẻ vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc, ThS Nguyễn Huỳnh Thuật - sáng lập viên dự án Rừng gọi Cát Tiên (Cát Tiên Forest Call) đã huy động mạnh thường quân trên cả nước đóng góp được hơn 200 đầu sách chọn lọc các loại (gồm tiếng Việt và tiếng Anh). Từ đó, tủ sách cộng đồng (miễn phí) ra đời và được đặt tại ấp 1, xã Nam Cát Tiên, H.Tân Phú nhằm phục vụ miễn phí cho học sinh, người dân địa phương và du khách đến tham quan tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

* Chung tay đưa sách đến bạn đọc

Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (TP.Biên Hòa) Trần Thị Thường cho biết, để phát huy hiệu quả việc đọc sách, hiện nhà trường đã đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện trường học. Đặc biệt, nhà trường tổ chức nhiều hình thức thông qua các hoạt động đa dạng như: giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, thi vẽ tranh theo sách, sân khấu hóa nội dung về sách... Qua đó, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu, học tập, góp phần thực hiện phong trào Trường học thân thiện - học sinh tích cực.

Theo Phó giám đốc NXB Đồng Nai Trương Văn Tuấn, để phát triển văn hóa đọc, NXB đã và đang phối hợp với phụ huynh học sinh, các trường học, nhà thiếu nhi… đưa sách đến tay bạn đọc, nhất là các đầu sách viết về Biên Hòa - Đồng Nai. NXB sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cá nhân, đơn vị mua sách của NXB; tiếp tục đồng hành với cộng đồng nhằm phát triển và lan tỏa rộng hơn văn hóa đọc.

Với thông điệp: Hành động, kỷ luật, không bỏ cuộc… ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Công ty Thuế kế toán Luật Việt Á thường xuyên in sách, tặng hàng ngàn đầu sách mới, sách hay cho các cá nhân, tổ chức, trường học trong và ngoài tỉnh. Ông Tuấn cho rằng, tặng sách là cách nhanh nhất để mang tri thức đến cho mọi người, chung tay cùng cộng đồng phát triển văn hóa đọc.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202104/hieu-qua-tu-nhung-mo-hinh-3051570/