Hiệu quả từ những mô hình Dân vận khéo

Thời gian qua, nhiều mô hình Dân vận khéo được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lễ cắt băng khánh thành cầu nghĩa tình quân dân xã Thanh Sơn, H.Định Quán. Ảnh: N.Hà

Lễ cắt băng khánh thành cầu nghĩa tình quân dân xã Thanh Sơn, H.Định Quán. Ảnh: N.Hà

Qua đó, tạo sức mạnh to lớn, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

* Nhiều mô hình hiệu quả

Từ một ấp còn nhiều khó khăn, đến nay, ấp Suối Son 2 (xã Phú Vinh, H.Định Quán) trở thành ấp văn hóa tiêu biểu với 100% hộ dân có đời sống từ trung bình khá trở lên; 100% các tuyến đường nội đồng trong ấp đều được bê tông hóa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; 3 tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong đó, toàn bộ hệ thống chiếu sáng các tuyến đường đều do 100% sức dân đóng góp...

Có được kết quả này phải kể đến vai trò của Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Nguyễn Minh Vương, một tấm gương tiêu biểu về công tác Dân vận khéo của huyện. Suốt 8 năm làm Trưởng ban công tác Mặt trận, ông Vương thấu hiểu từng hoàn cảnh hộ dân, đi từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phong trào, trong đó có xã hội hóa giao thông nông thôn. “Đối với khu vực có hơn 80% đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền, vận động phải cụ thể, chi tiết. Khi người dân hiểu, đồng thuận thì việc khó đến đâu cũng thành công” - ông Vương nói.

Mô hình Cả hệ thống chính trị cùng làm Dân vận khéo tại xã Phước An (H.Nhơn Trạch) đã huy động được sức mạnh toàn dân, góp phần đưa xã Phước An về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2019.

Theo thường trực Đảng ủy xã Phước An Hồ Văn Hải, hiệu quả rõ nhất từ phong trào thi đua Dân vận khéo chính là huy động sức mạnh toàn dân thực hiện các công trình giao thông nông thôn. “Đến thời điểm này, xã đã có 44 tuyến đường giao thông nông thôn các ấp với tổng chiều dài hơn 10km đã hoàn thành; trên 600 bóng đèn thắp sáng ở các ấp đều do sức mạnh từ sự đồng thuận của dân mà thành” - ông Hồ Văn Hải nhấn mạnh.

Các tôn giáo đồng hành cùng công tác khuyến học, khuyến tài hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn là mô hình Dân vận khéo tiêu biểu của xã Bảo Quang (TP.Long Khánh). Mô hình chính thức đi vào hoạt động vào tháng 3-2019, đến nay đã nhận được sự ủng hộ đóng góp của các thành viên với số tiền 57 triệu đồng và 600 cuốn tập; tổ chức trao tặng 4 xe đạp, 20 suất học bổng, 300 cuốn tập trắng cho sinh viên, học sinh và 8 phần quà cho giáo viên, công nhân viên trường học, tổng trị giá hơn 24 triệu đồng…

* Tiếp tục đẩy mạnh thi đua Dân vận khéo

Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung cho hay, kết quả từ những mô hình Dân vận khéo là tiền đề quan trọng để thời gian tới cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Bởi sức mạnh của người dân, sự đồng thuận của dân là động lực to lớn trong việc hoàn thành các phong trào thi đua yêu nước, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”.

Tuyến đường kiểu mẫu từ sức mạnh Dân vận khéo ở xã Phước An (H.Nhơn Trạch). Ảnh: N.Hà

Thực tế trong thời gian qua, nhờ sự đồng thuận từ sức mạnh của nhân dân, Đồng Nai đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; hoàn thành xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo. Cũng từ sự đồng thuận của dân, bộ mặt nông thôn mới, những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh đã thay da đổi thịt; đời sống người dân được nâng lên mọi mặt, phát huy quyền làm chủ thực sự theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.

Trung tá Nguyễn Tống Quế, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự H.Định Quán cho hay, từ phong trào thi đua Dân vận khéo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã cùng toàn dân vận động xây dựng 22 cây cầu tình nghĩa quân dân thay cho cầu khỉ, 32 căn nhà tình nghĩa quân dân. Qua đó, bà con các vùng thường hay bị lũ, nước sông dâng cao như: Ngọc Định, La Ngà, Thanh Sơn không còn lo ngập lụt; đồng thời góp phần củng cố mối đoàn kết quân dân trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Lài (ngụ ấp 5, xã Ngọc Định, H.Định Quán) cho hay, nhờ có cây cầu bê tông do bộ đội hỗ trợ xây dựng, người dân ấp 5 không còn phải thấp thỏm mỗi khi sông nước dâng cao. Con em đi học yên tâm vì không còn sợ đuối nước…

Từ hiệu quả của các mô hình Dân vận khéo mà nhiệm kỳ 2015-2020 đã thực hiện, H.Long Thành đã giảm hộ nghèo xuống dưới 0,1% theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều. Đây là tiền đề để H.Long Thành huy động sức mạnh nhân dân vào mục tiêu đưa huyện đạt các tiêu chí của thị xã vào năm 2025.

Theo Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung, từ phong trào thi đua Dân vận khéo đã góp phần đổi mới các hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức này. Nhờ vậy, giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã phát triển mới được trên 700 ngàn đoàn viên, hội viên, nâng tỷ lệ tập hợp các tổ chức đảm bảo yêu cầu nghị quyết. Trong đó, đoàn viên, hội viên sinh hoạt thường xuyên đạt hơn 83%...

Từ những kết quả đạt được, Đồng Nai tiếp tục xác định đẩy mạnh thực hiện công tác Dân vận nói chung và phong trào thi đua Dân vận khéo nói riêng trong thời gian tới nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; đổi mới hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể; phát huy dân chủ, kỷ cương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc… nhằm xây dựng Đồng Nai thành tỉnh hiện đại, phát triển toàn diện.

Giai đoạn 2015-2020, công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân được quan tâm thực hiện. Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức 4 cuộc đối thoại; hơn 200 lượt đối thoại của lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành với nhân dân, doanh nghiệp; trên 100 hội nghị đối thoại cấp huyện và hơn 855 hội nghị đối thoại cấp xã… góp phần tiếp nhận nhiều ý kiến thiết thực của các tầng lớp nhân dân vào củng cố xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202009/hieu-qua-tu-nhung-mo-hinh-dan-van-kheo-3021396/