Hiệu quả từ những chương trình giảm nghèo ở Nậm Pồ

Nhờ được thụ hưởng nhiều chương trình, chính sách về xóa đói giảm nghèo mà đời sống của người dân trong vừng từng bước được nâng lên thoát nghèo.

Huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) nằm trong danh sách các huyện nghèo nhất nước. Những năm qua, nhờ được thụ hưởng nhiều chương trình, chính sách về xóa đói giảm nghèo mà đời sống của người dân trong vùng từng bước được nâng lên, nhiều hộ đã thoát nghèo.

Cơ sở hạ tầng nhiều xã đặc biệt khó khăn ở Nậm Pồ được đầu tư khang trang nhờ các chính sách giảm nghèo triển khai trên địa bàn.

Cơ sở hạ tầng nhiều xã đặc biệt khó khăn ở Nậm Pồ được đầu tư khang trang nhờ các chính sách giảm nghèo triển khai trên địa bàn.

Gia đình bà Thùng Thị Vinh ở bản Nà Hỳ 2, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ nhiều năm là hộ nghèo của bản, của xã, vì vậy, được thụ hưởng chương trình hỗ trợ về cấp trâu, bò giống của huyện. Từ khi có con giống để phát triển sản xuất, gia đình bà dần có cuộc sống ổn định và chăm lo phát triển kinh tế. Nhờ đó, đến năm vừa qua, gia đình đã làm đơn để xin ra khỏi diện hộ nghèo.

"Được hỗ trợ 1 con trâu giống để phát triển kinh tế, cố gắng làm ăn, như trồng rau, lúa, ngô, bây giờ gia đình cũng khá giả rồi nên làm đơn xin thoát nghèo", bà Vinh cho biết.

Trong năm 2019, huyện Nậm Pồ tiếp tục triển khai nhiều chương trình về giảm nghèo, như 30a, 135… Qua đó, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ - ông Mùa Chớ Sùng cho biết: từ hiệu quả của các chương trình giảm nghèo, đời sống người dân trong xã đã có nhiều đổi thay, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo trong xã đã giảm bình quân 4%/năm.

"Sau khi được huyện phân bổ các nguồn vốn về xã, chúng tôi họp thôn bản để lấy ý kiến của người dân về nhu cầu hỗ sản xuất, ví dụ như hỗ trợ trâu, bò hay một số máy móc cho bà con sản xuất. Cơ bản chúng tôi đã áp dụng đúng đối tượng mà hiệu quả, hiện tại người dân đã mua trâu bò, đã phát triển, ổn định gia đình", ông Sùng nói.

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nậm Pồ: trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, huyện đã được đầu tư, hỗ trợ trên 350 tỷ đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù. Ngoài ra, huyện còn huy động và lồng ghép các chương trình khác để đầu tư cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, với tổng số tiền hơn 720 tỷ đồng. Các nguồn lực này khi đầu tư, hỗ trợ đã góp phần mang lại hiệu quả và lợi ích kinh tế, dân sinh cho người dân.

Nhờ được thụ hưởng nhiều chương trình, chính sách về xóa đói giảm nghèo, nên đời sống của người dân trong vùng từng bước được nâng lên, nhiều hộ đã thoát nghèo.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nậm Pồ nói: "Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo được huyện rất quan tâm, đặc biệt là các chính sách về giảm nghèo, tạo việc làm, về y tế, giáo dục và các chính sách về hỗ trợ cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó đã từng bước góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội của huyện".

Dù có nhiều khởi sắc, song so với mặt bằng chung của các địa phương trong tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc thì Nậm Pồ vẫn là huyện nghèo. Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới ở huyện còn gần 60%. Vì vậy, bà con mong muốn thời gian tới Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành trung ương tiếp tục quan tâm triển khai nhiều cơ chế, chính sách, trong đó có các chính sách đặc thù, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh vùng biên giới khó khăn. Qua đó, đời sống của bà con sẽ tiếp tục được cải thiện, từng bước ổn định bền vững./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hieu-qua-tu-nhung-chuong-trinh-giam-ngheo-o-nam-po-1066185.vov