Hiệu quả từ những cách làm hay

Trong những năm gần đây, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã có nhiều cách làm hay để đưa pháp luật vào cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô.

Cùng với việc tham mưu giúp UBND TP Hà Nội thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc, một trong nhiều nhiệm vụ được Ban Dân tộc coi trọng là công tác tuyên truyền chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật đến đồng bào. Qua đó, góp phần bảo đảm sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chỉ tính riêng năm 2018, Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 30 lớp giới thiệu chính sách dân tộc và phổ biến, giáo dục pháp luật cho khoảng gần 8.000 lượt đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ chủ chốt của các xã, thôn, người có uy tín, hòa giải viên và nhân dân... tại 14 xã vùng dân tộc, miền núi.

Các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với pháp luật, về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, hiểu rõ thêm quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật. Từ đó dần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Tham gia cùng Ban Dân tộc TP Hà Nội đi thực tế ở cơ sở mới biết, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc là vô cùng cần thiết, bởi nhận thức và hiểu biết pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Nhưng làm cách nào để những văn bản pháp luật vốn khô cứng, khó nhớ đi vào cuộc sống của đồng bào là điều mà Ban Dân tộc TP Hà Nội luôn trăn trở. Vì vậy, trước khi tổ chức Hội nghị, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã khảo sát nhu cầu tại địa phương, tập trung vào các vấn đề mà địa phương quan tâm trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc luôn coi trọng việc đổi mới phương pháp tuyên truyền, với đối tượng nào có cách làm đó để đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ và tiếp nhận.

Các đại biểu dự Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 do Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức. Ảnh: Khánh Phong

Tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật do Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức tại nhà văn hóa thôn Gò Đình Muôn, xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, đã thu hút hơn 200 đại biểu tham dự. Các đại biểu ngồi yên lặng lắng nghe đồng chí báo cáo viên truyền tải một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Giao thông đường bộ với cách thức ngắn gọn, dễ hiểu, cùng những ví dụ sinh động liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, giúp họ hiểu biết hơn về những quy định của pháp luật…

Các đại biểu đến dự hội nghị không chỉ để được nghe phổ biến pháp luật mà còn để nhờ báo cáo viên giải đáp những vấn đề còn băn khoăn. Sau khi hội nghị kết thúc, một số bà con đã đưa ra những câu hỏi và được báo cáo viên tận tình giải thích cụ thể cho từng trường hợp.

Ông Trần Văn Tính, trưởng thôn Gò Đình Muôn cho biết, những năm qua, đời sống của người dân đã có nhiều thay đổi, số hộ nghèo đã giảm, nhưng trình độ dân trí cũng như kiến thức pháp luật của người dân nơi đây vẫn còn hạn chế. Nhân dân mong trong năm tới có nhiều Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để bà con có điều kiện tiếp cận với pháp luật nhiều hơn. “Các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rất có ý nghĩa đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Được tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật nên nhiều năm qua trong thôn Gò Đình Muôn không còn tình trạng thanh niên uống rượu say xỉn gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông...”, ông Trần Văn Tính chia sẻ.

Anh Đinh Văn Hoan, thôn Khánh Chúc Bãi thì bộc bạch: “Được đi nghe các Hội nghị tuyên truyền pháp luật, tôi đã có thêm kiến thức về những lĩnh vực liên quan tới cuộc sống hàng ngày. Việc cán bộ trực tiếp đến với người dân để tuyên truyền pháp luật, giải thích những thắc mắc cho người dân là rất cần thiết”.

Trong thời gian tới, để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc TP Hà Nội sẽ tập trung tìm chọn đội ngũ báo cáo viên có chất lượng, có trình độ chuyên môn vững vàng, có kỹ năng truyền đạt, am hiểu pháp luật và kiến thức xã hội để đáp ứng. Xác định nội dung, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp vì đồng bào dân tộc có những đặc thù riêng về tâm lý, phong tục tập quán, trình độ văn hóa.

Tài liệu tuyên truyền, chuyên đề bài giảng ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tiễn đời sống và phù hợp với đặc điểm, tâm lý và nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số. Biên soạn tài liệu tuyên truyền dưới hình thức như: hỏi - đáp hoặc tờ gấp, tờ rơi nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số dễ đọc và dễ hiểu. Đa dạng hình thức tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm giúp cho đồng bào dân tộc thường xuyên được tiếp cận thông tin như: Thông qua các cuộc giao lưu, hội diễn văn hóa, văn nghệ, CLB dân ca, dân vũ; xây dựng phóng sự phát thanh và truyền hình; tổ chức các cuộc thi, hội thi.

Phát huy vai trò tuyên truyền của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc TP Hà Nội sẽ tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ, giúp người có uy tín nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho người dân tộc thiểu số.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên, khích lệ và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nội dung thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hieu-qua-tu-nhung-cach-lam-hay-131918.html