Thạch Gia Trang (Trung Quốc) xét nghiệm đại trà lần 4, thêm 1 tỉnh bùng phát Covid-19

Thạch Gia Trang thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc phải tiến hành xét nghiệm đại trà lần thứ tư tại khu vực nguy cơ cao trong khi dịch Covid-19 trong cộng đồng đang có nguy cơ bùng phát tại tỉnh Cát Lâm.

Số ca Covid-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc hiện đã vượt 1.000, Hà Bắc vẫn đang trong đỉnh dịch khiến thành phố Thạch Gia Trang thuộc tỉnh này buộc phải tiến hành xét nghiệm đại trà lần thứ tư tại khu vực nguy cơ cao. Trong khi đó, dịch cộng đồng lại đang có nguy cơ bùng phát tại tỉnh Cát Lâm, tiếp giáp với Hắc Long Giang.

Nhân viên y tế phun thuốc diệt khuẩn tại quận Cảo Thành, khu vực nguy cơ cao vì dịch Covid-19 ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 15/01. Ảnh: Chinanews

Nhân viên y tế phun thuốc diệt khuẩn tại quận Cảo Thành, khu vực nguy cơ cao vì dịch Covid-19 ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 15/01. Ảnh: Chinanews

Trung Quốc đại lục tiếp tục có thêm 130 ca Covid-19 mới, trong đó có 115 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca bệnh cộng đồng của nước này tăng trên 100 theo số liệu do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc vừa công bố sáng 16/1.

Như vậy, hiện nay, nước này đã ghi nhận 1.113 ca Covid-19 cùng 670 trường hợp không triệu chứng, trong đó có tới 38 ca bệnh nặng.

Hai tuần đã trôi qua, nhưng vùng dịch lớn nhất - Hà Bắc vẫn xuất hiện nhiều người bệnh. Trong ngày 15/1, tỉnh này lại có thêm 90 ca Covid-19, tương đương hôm trước. Thạch Gia Trang, tâm dịch của Hà Bắc chiếm tới 83 ca. Bên cạnh việc cấp tốc xây thêm trung tâm cách ly có sức chứa 3.000 người, thành phố này đã quyết định tiến hành xét nghiệm đại trà lần thứ 4 tại quận Cảo Thành – một trong hai khu vực nguy cơ cao ở Trung Quốc hiện nay.

25 ca bệnh cộng đồng còn lại của nước này là ở Hắc Long Giang với 23 trường hợp và 2 người ở Bắc Kinh.

Trong khi tình hình ở Hà Bắc và Hắc Long Giang chưa được cải thiện, dịch lại có dấu hiệu bùng phát tại tỉnh Cát Lâm cũng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, tiếp giáp với Hắc Long Giang. Chỉ trong sáng 16/1, thành phố Thông Hóa của tỉnh này vừa ghi nhận thêm 49 người dương tính với SARS-CoV-2 không triệu chứng, liên quan đến một chương trình đào tạo. 42 khu chung cư tại đây đã bị phong tỏa.

Trong thông báo mới nhất của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc vừa đưa ra ngày 15/1, nhằm chặn đứng dịch Covid-19 bùng phát ở khu vực nông thôn giống Hà Bắc và Hắc Long Giang, các tỉnh, thành ở nước này sẽ siết chặt quản lý đối với người dân địa phương về quê ăn Tết, sẵn sàng các cơ sở cách ly để đảm bảo việc “cách ly tối đa” nếu cần thiết.

Đến nay, Trung Quốc đã hoàn thành việc tiêm phòng vaccine Covid-19 cho hơn 14 triệu người và đang ráo riết thực hiện mục tiêu tiêm cho khoảng 50 triệu người là những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trước Tết nguyên đán./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thach-gia-trang-trung-quoc-xet-nghiem-dai-tra-lan-4-them-1-tinh-bung-phat-covid-19-831062.vov