Hiệu quả từ mô hình 'Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau'

Cuối năm 2016, Hội Phụ nữ cơ sở Kho KT788, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật triển khai mô hình 'Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau'. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, mô hình đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Là hội viên khó khăn, khi chồng chưa có việc làm ổn định, đất sản xuất lại ít, Đại úy QNCN Bùi Thị Oanh (dân tộc Mường), nhân viên bảo quản, phân kho A, Kho KT788 được hội ưu tiên hỗ trợ vốn trước để mua bò giống sinh sản, giống cây ăn quả, tạo sinh kế cho gia đình. Sau hơn một năm chăm sóc, đến nay, bò cái sinh sản một bê con; vườn cây ăn quả của gia đình chị Oanh cũng đang sinh trưởng tốt. Chia sẻ với chúng tôi trong niềm vui, chị Oanh cho biết: “Tới đây, khi bê con lớn, tôi sẽ bán để lấy tiền tiếp tục nuôi thêm gà thịt và gà đẻ trứng, tạo thêm nguồn sinh kế cho gia đình”.

Phụ nữ Kho KT788, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật tham quan mô hình nuôi bò sinh sản của gia đình Đại úy QNCN Bùi Thị Oanh.

Cả hai vợ chồng Trung úy QNCN Nguyễn Thị Hiên, nhân viên Ban Hậu cần, Kho KT788 đều công tác ở kho. Tuy nhiên, do hoàn cảnh hai bên gia đình còn khó khăn nên khi anh chị quyết định mua đất để định cư, gắn bó lâu dài với đơn vị thì nguồn kinh phí tích lũy còn thiếu. Hiểu được khó khăn của chị Hiên, Hội Phụ nữ cơ sở kho ưu tiên hỗ trợ vốn trước để gia đình chị bớt đi phần nào vay mượn bên ngoài. Nhờ sự chung tay của bạn bè, đồng nghiệp và các chị em phụ nữ trong kho, vợ chồng chị đã mua được đất để định cư.

Trao đổi với chúng tôi về cách triển khai mô hình “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau”, Thượng úy QNCN Phạm Thị Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Kho KT788, nói: “Với ý nghĩa thiết thực là hỗ trợ nhau trong công việc cũng như ngoài đời thường, chị em trong hội mỗi tháng trích ra 2 triệu đồng từ lương để tiết kiệm, cùng góp lại hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trước”.

Với mô hình này, đến nay, 100% hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Kho KT788 đã có cuộc sống ổn định, có nguồn vốn tích lũy. Đó là tiền đề quan trọng để các chị em trong kho xây dựng gia đình no ấm-hạnh phúc, yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị. “Mô hình này cần được nhân rộng trong toàn kho, trước mắt, chúng tôi sẽ kêu gọi các nam quân nhân tham gia để tạo nguồn vốn nhiều hơn, hỗ trợ hiệu quả hơn cho những gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn”-Thượng tá Trần Công Huy, Chủ nhiệm Chính trị Kho KT788, chia sẻ.

Bài và ảnh: DŨNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-tu-mo-hinh-phu-nu-tiet-kiem-giup-nhau-543240