Hiệu quả từ mô hình 'ngói hóa nông thôn'

Những năm qua, Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp 2, xã Tân Hiệp (Thạnh Hóa, Long An) đã tích cực trong hoạt động xóa đói giảm nghèo. Chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động, mô hình giúp các hội viên và thân nhân CCB vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, mô hình 'ngói hóa nông thôn' đã hỗ trợ nhiều CCB có nhà ở kiên cố, yên tâm làm ăn, bám trụ ở vùng biên giới.

Năm 2003, mô hình “ngói hóa nông thôn” của Chi hội CCB ấp 2 bắt đầu thực hiện có 17 hội viên tham gia, đến năm 2011, số hội viên tham gia thường xuyên là 30 đồng chí. Mỗi năm, hội viên góp vốn hai lần theo vụ hè thu và đông xuân sau khi bán lúa (mỗi vụ góp 3 triệu đồng). Qua đó, chi hội trưởng sẽ điều hành việc sử dụng quỹ. Gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nhu cầu sử dụng trước báo cáo với chi hội sẽ được vay 90 triệu đồng cùng với số tiền của gia đình tích góp để làm nhà kiên cố.

 Cựu chiến binh ấp 2 góp quỹ thực hiện mô hình “ngói hóa nông thôn”.

Cựu chiến binh ấp 2 góp quỹ thực hiện mô hình “ngói hóa nông thôn”.

Theo CCB Phùng Duy Vũ, năm 1991, ông vào xã biên giới Tân Hiệp lập nghiệp, địa hình nơi đây chủ yếu là sông ngòi bao quanh nên việc xây nhà rất tốn kém do nền đất yếu. Sống trong căn nhà lá dừa tạm bợ nên nhiều lần nhà ông bị dông lốc làm thiệt hại. Đến năm 2005, ông được chi hội góp tiền cho mượn nên đã xây cất được ngôi nhà kiên cố. Từ đó, gia đình ông mới ổn định cuộc sống, tập trung vào phát triển kinh tế. “Tôi rất cảm ơn các đồng đội”, ông Vũ xúc động chia sẻ.

Ông Phạm Ngọc Bày, Bí thư Chi bộ ấp 2, xã Tân Hiệp cho biết: “Chi hội CCB ấp 2 là một trong những tập thể mẫu mực, tấm gương sáng trong tham gia các hoạt động của ấp, đặc biệt là phong trào xóa đói giảm nghèo. Với mô hình “ngói hóa nông thôn”, chi hội đã giúp đỡ được 24 gia đình có nhà ở kiên cố. Hiện nay, mô hình vẫn đang tiếp tục được thực hiện, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ sang các chi hội khác trong xã”.

Bài và ảnh: BIỆN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hieu-qua-tu-mo-hinh-ngoi-hoa-nong-thon-613777