Hiệu quả từ mô hình 'Nét đẹp phố phường'

Lãnh đạo MTTQ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đã định hướng thí điểm thực hiện mô hình 'Nét đẹp phố phường' tại hai phường Tân Sơn Nhì và phường Hòa Thạnh. Kết quả, chỉ sau một thời gian ngắn, các tuyến hẻm đã trở nên sạch đẹp, văn minh, người dân đoàn kết hơn trong cuộc sống.

Người dân hào hứng vẽ bức tranh, làm đẹp cho khu phố của mình.

Ông Nguyễn Trường Lâm- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú cho biết, trên cơ sở thực hiện Chương trình số 09 của Quận ủy về bảo vệ môi trường gắn với phong trào “15 phút vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn” trên địa bàn quận và phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường” của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện trong hệ thống Mặt trận phường, đồng thời tham mưu cho cấp ủy Đảng chỉ đạo quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức và đảng viên trên địa bàn đăng ký thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường; chỉ đạo MTTQ phường phối hợp các ban ngành đoàn thể phường tổ chức lễ phát động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã định hướng và chọn MTTQ phường Tân Sơn Nhì và phường Hòa Thạnh thực hiện cụ thể hóa bằng hình thức chuyên đề về “Bảo vệ môi trường xanh - sạch đẹp”, thông qua việc vẽ những bức tranh, hình ảnh liên quan đến vệ sinh môi trường trên những bức tường bị bẩn, nhằm tạo cảnh quang về môi trường xung quanh thoáng mát, sạch đẹp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã định hướng thí điểm thực hiện tại 2 phường trên với mô hình, cụ thể là xây dựng tuyến hẻm “Văn minh - Mỹ quan đô thị” tại tuyến hẻm số 11 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh và tuyến hẻm số 120 đường Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn Nhì; với mục đích là phối hợp vận động các hộ dân đóng góp ủng hộ để trang trí bức tường trống ngay đầu hẻm, nhằm hạn chế quảng cáo, rao vặt trái phép, nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị trong năm 2018.

Kết quả, đối với tuyến hẻm 120 Nguyễn Quý Anh phường Tân Sơn Nhì, đã vận động nhân dân trong hẻm tự vẽ tranh, tạo nên một cảnh quan sạch đẹp. Bức tranh được trang trí trên vách tường tại Công viên hẻm 120 có chiều cao 1,6m và chiều dài 25m, qua vận động cùng với sự đóng góp của người dân trong tuyến hẻm tổng giá trị bức tranh là 16,7 triệu đồng.

Tiếp nối cách làm hay và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, Đoàn thanh niên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường và Ban điều hành khu phố 2 vận động nhân dân cùng vẽ tranh trên tường, cạnh công viên hẻm 84/86 Tân Sơn Nhì; nhân dân cùng tham gia với kinh phí thực hiện là 3 triệu đồng.

Đối với tuyến hẻm 11 Thoại Ngọc Hầu, bức tường 82 m2 đã hoàn thiện với tổng kinh phí là hơn 9,7 đồng. Trong đó vận động các hộ đóng góp được 6 triệu đồng và được sự hỗ trợ từ UBND phường là 1 triệu đồng. Song song với việc vận động hỗ trợ trang trí bức tường trống, Mặt trận vận động thu thập các số điện thoại liên lạc của các hộ dân trên tuyến hẻm với mục đích quan tâm lẫn nhau, khi có việc liên hệ trực tiếp tăng tình đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự cho các hộ dân. Thành lập nhóm hộ tự quản, quan tâm nhắc nhở người dân trong khu vực về các vấn đề an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, giờ giấc thu gom rác, lập lại trật tự lòng lề đường, không lấn chiếm vỉa hè...

Đánh giá hiệu quả của mô hình này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú cho rằng, qua việc triển khai và tổ chức thực hiện mô hình “Nét đẹp phố phường” thí điểm tại hai phường Tân Sơn Nhì và phường Hòa Thạnh đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động ý thức tự giác của nhân dân sinh sống tại các tuyến hẻm đăng ký thực hiện mô hình nói riêng và tại các tuyến hẻm của toàn phường phường Tân Sơn Nhì và phường Hòa Thạnh nói chung. Ông Lâm cho biết, sẽ tiếp tục triển khai, nhân rộng và tổ chức thực hiện tại còn đơn vị còn lại trong phường, gắn với vận động người dân không xả rác, không vứt rác xuống kênh rạch trên địa bàn thành phố.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/hieu-qua-tu-mo-hinh-net-dep-pho-phuong-tintuc427820