Hiệu quả từ dự án do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tài trợ tại Thanh Hóa

Trong chuyến công tác và kiểm tra thực tế dự án 'Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển tại tỉnh Thanh Hóa' do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng thư ký UNDP, Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP, Giám đốc UNDP khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đánh gia cao về những những kết quả của dự án mang lại và mong muốn tiếp tục đồng hành trong hỗ trợ để nhân rộng mô hình, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho cộng đồng vùng ven biển.

Bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng thư ký UNDP, Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP, Giám đốc UNDP khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trồng rừng ngập mặn tại xã Đa Lộc (Hậu Lộc).

Bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng thư ký UNDP, Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP, Giám đốc UNDP khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trồng rừng ngập mặn tại xã Đa Lộc (Hậu Lộc).

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa nâng cao tỷ lệ che phủ, cải thiện chất lượng rừng ngập mặn; nâng cao chức năng phòng hộ chắn sóng, bảo vệ cộng đồng dân cư.

Trong thời gian 5 năm, dự án đã hỗ trợ trồng, phục hồi được 349,5 ha, trong đó nghiệm thu được 337,3/400 ha rừng ngập mặn (trồng mới 37,3ha, bổ sung 300ha) ở các địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa.

Dự án đã trực tiếp và phối hợp hỗ trợ được 11 mô hình sinh kế cho người dân, cộng đồng địa phương tại các xã bị ảnh hưởng từ hoạt động trồng rừng ngập mặn.

Đoàn công tác của UNDP đánh giá rất cao các mô hình nuôi ong lấy mật từ hoa rừng sú vẹt có tính bền vững cao.

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam thưởng thức mật ong sú vẹt, sản phẩm của mô hình hỗ trợ sinh kế cho người dân xã Đa Lộc (Hậu Lộc).

Ban quản lý dự án GCF tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương hỗ trợ hộ gia đình là hộ nghèo hoàn thành 1.403 căn nhà nhà chống chịu bão, lụt (Nga Sơn: 781 căn; Hoằng Hóa: 487 căn; Hậu Lộc: 105 căn; thị xã Nghi Sơn: 30 căn).

Bà Tạ Thị Biểu, thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc (Hậu Lộc) hộ gia đình già cả, neo đơn, được dự án hỗ trợ năm 2020, vui mừng khi có nhà kiên cố, an toàn để chống chịu bão, lụt.

Hải Đăng

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/hieu-qua-tu-du-an-do-chuong-trinh-phat-trien-lien-hop-quoc-tai-viet-nam-tai-tro-tai-thanh-hoa/24643.htm