Hiệu quả từ dân vận khéo

Năm 2018, HND TX Quảng Yên đã đưa mô hình 'Khéo vận động hội viên, ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chấp hành nghiêm Chỉ thị 18 CT/TU ngày 1/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh' thành hoạt động trọng tâm trong công tác Hội. Sau gần 1 năm triển khai mô hình này, nhiều ngư dân trên địa bàn đã tích cực chuyển đổi nghề, hình thức đánh bắt thủy, hải sản đúng với quy định của Nhà nước...

Gia đình bà Vũ Thị Hái, thôn 7, xã Liên Hòa đã chuyển đổi từ đánh bắt thủy sản bằng lồng bát quái sang ngư cụ theo đúng quy định.

Nhiều năm trước, gia đình bà Vũ Thị Hái (thôn 7) là một trong số hơn 200 hộ dân ở xã Liên Hòa tham gia đánh bắt thủy, hải sản bằng lồng bát quái. Do đặc thù quanh năm đi biển, ít lên bờ nên gia đình bà không nắm bắt đầy đủ thông tin những nghề khai thác thủy sản bị cấm.

Đầu năm 2018, sau khi tham gia các buổi tuyên truyền về Luật Thủy sản do HND TX Quảng Yên phối hợp với HND xã Liên Hòa tổ chức, gia đình bà Hái và nhiều ngư dân đã nắm bắt được quy định mới theo Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 1/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tháng 3/2018, gia đình bà Hái và 9 ngư dân ở xã Liên Hòa đã được Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và địa phương hỗ trợ vay vốn ưu đãi, mỗi hộ 50 triệu đồng để chuyển đổi nghề, hình thức đánh bắt phù hợp.

Bà Hái cho biết: Từ nguồn vốn vay ưu đãi của HND, gia đình tôi đã đầu tư mua ngư cụ khác chuyển đổi hình thức khai thác thủy sản. Chúng tôi đã cam kết chấm dứt hẳn tình trạng đánh bắt thủy sản bằng lồng bát quái, thay vào đó tiếp tục công việc bám biển với nghề đánh bắt cá bằng lưới theo quy định... Nhờ HND, ngư dân chúng tôi dần tháo gỡ những khó khăn, chuyển đổi nghề thành công, từ đó chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Cán bộ HND tỉnh và HND TX Quảng Yên tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về đánh bắt thủy, hải sản. Ảnh: Thùy Dương (CTV)

Triển khai mô hình, đến nay HND thị xã đã tổ chức 3 buổi tọa đàm về trách nhiệm của ngư dân trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho gần 500 ngư dân tham gia. Để giúp ngư dân nắm bắt kịp thời chủ trương, quy định của Nhà nước trong khai thác thủy sản, HND thị xã đã phát 4.500 tờ rơi liên quan đến bảo vệ, khai thác thủy sản và các hình thức xử phạt hành chính khi vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản đến tận tay ngư dân và cán bộ hội viên nông dân.

Bên cạnh đó, HND thị xã còn thành lập 2 tổ công tác tiến hành rà soát tại 420 ngư dân của 3 xã: Liên Hòa, Liên Vị và Tiền Phong nhằm nắm tình hình về tâm tư nguyện vọng, điều kiện hoàn cảnh sống của bà con, từ đó có những đề xuất giải pháp tiếp tục chỉ đạo triển khai dân vận khéo hiệu quả.

Lồng ghép với tuyên truyền, vận động, HND TX Quảng Yên còn tạo mọi điều kiện giúp ngư dân được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi chuyển đổi nghề, chuyển đổi ngư cụ đánh bắt thủy hải sản theo đúng quy định. Tính riêng năm 2018, từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và nguồn hỗ trợ của thị xã, HND TX Quảng Yên đã giải ngân 1,5 tỷ đồng cho 30 ngư dân vay (mỗi hộ 50 triệu đồng) để mua sắm ngư cụ hợp pháp tiếp tục khai thác thủy sản hoặc chuyển đổi sang một số ngành nghề phù hợp như kinh doanh, nuôi trồng thủy sản... Theo đánh giá của HND TX Quảng Yên, 30/30 hộ được vay vốn ưu đãi đã chuyển đổi nghề thành công, bước đầu có việc làm và thu nhập ổn định.

Bà Lê Thị Hay, Chủ tịch HND TX Quảng Yên, cho biết, mô hình “Khéo vận động hội viên, ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chấp hành nghiêm Chỉ thị 18-CT/TU ngày 1/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ giúp nhiều ngư dân thay đổi từ nhận thức đến hành động để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững. Thời gian tới, HND thị xã sẽ phối hợp với các đoàn thể, HND các cấp tiếp tục nhân rộng mô hình này.

Phạm Tăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201812/hieu-qua-tu-dan-van-kheo-2414636/