Hiệu quả từ cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

10 năm qua, cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (gọi tắt là CVĐ) do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động đã được các cấp Hội LHPN trong tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức phong phú và đạt kết quả tích cực.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2010-2020. Ảnh: N.Sơn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2010-2020. Ảnh: N.Sơn

Từ việc đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của CVĐ (gồm: không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) hội viên, phụ nữ tự nhận thức được việc cần làm để góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

* Mỗi hội viên, phụ nữ một việc làm cụ thể

Đều là người nơi khác đến Đồng Nai lập nghiệp nên sau khi kết hôn, vợ chồng chị Lê Thị Lắm, ở ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ (H.Cẩm Mỹ) không có một đồng vốn lận lưng, một tấc đất cắm dùi. Với đôi bàn tay và sức khỏe, anh chị nhận trông coi một trang trại của người quen. Công việc làm quanh năm nhưng thu nhập lại không cao nên nhiều năm làm việc, dành dụm mà chưa mua nổi miếng đất cất nhà.

Mặc dù cuộc sống có lúc còn phải “giật gấu vá vai” nhưng chị vẫn tích cực tham gia sinh hoạt ở chi hội phụ nữ ấp. Từ sau năm 2010, thấy chi hội triển khai cho hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các tiêu chí của CVĐ, chị Lắm cũng đăng ký thực hiện. Theo chia sẻ của chị Lắm, đăng ký thực hiện các tiêu chí của CVĐ để lấy động lực thực hiện chứ lúc đó bản thân chị cũng chưa biết làm thế nào để có thể đạt được các tiêu chí, nhất là tiêu chí không đói nghèo. Đúng lúc ấy, vợ chồng chị được một người quen hướng dẫn nuôi dê, hỗ trợ giống. Tiền bán lứa dê đầu tiên, chị dùng trả tiền giống và mua thêm con giống để tăng đàn. Cứ như vậy, số lượng đàn dê ngày một tăng lên, cho thu nhập bình quân khoảng 150 triệu đồng/năm. Năm 2017, vợ chồng chị đã có thể mua được đất, xây được căn nhà khang trang, cuộc sống gia đình ngày càng đầm ấm, sung túc.

Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh, sau 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, Hội LHPN các cấp đã giúp trên 8,7 ngàn hộ gia đình đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch (trong đó, giúp trên 1 ngàn hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều); đăng ký và thực hiện được gần 3,4 ngàn công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng.

Là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phước Lương, xã Phú Hữu (H.Nhơn Trạch) nên bà Nguyễn Thị Chưa luôn gương mẫu thực hiện CVĐ để làm gương cho hội viên phụ nữ trong ấp noi theo. Hoàn cảnh của bà Chưa khá khó khăn, chồng bệnh nan y, các con đều đã có gia đình, công việc không ổn định nên không thể chia sẻ gánh nặng mưu sinh với cha mẹ. Để thực hiện tiêu chí không đói nghèo, ai thuê gì bà Chưa cũng làm, từ cắt lúa, dọn dẹp vệ sinh các điểm công cộng cho đến giúp việc nhà theo giờ…

Điều đáng quý, mặc dù cuộc sống thường ngày còn nhiều khó khăn, nhưng từ 6-7 năm trở lại đây, không kể mùa nắng hay mùa mưa, cứ 3-4 giờ sáng, bà Chưa lại đội đèn đi lượm rác dọc các tuyến đường trong xã, nhất là tuyến đường từ phà Cát Lái đi qua xã. Bà Chưa bộc bạch, sáng ra thấy đường sá sạch rác, bà cảm thấy vui vì bản thân đã làm được việc có ích cho cộng đồng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm bà phấn khởi cả ngày, áp lực cơm, áo hằng ngày với bà cũng nhẹ hơn.

Sau khi các con trưởng thành, có gia đình riêng, vợ chồng bà Lôi Thị Thu Mai, ở ấp 5, xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu) xây một căn nhà riêng. Căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm nhưng lại trở thành ngôi nhà mơ ước cho những ai muốn gần gũi với thiên nhiên. Ngoài căn nhà còn có vườn cây, ao cá, một khoảnh vườn nhỏ trồng đủ mọi loại rau, một không gian với rất nhiều hoa lan dành để tiếp khách... Đặc biệt, ngõ vào nhà tuy nhỏ nhưng sạch không một cọng rác. Bà Mai chia sẻ, mỗi ngôi nhà sạch sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng sạch. Với suy nghĩ ấy, bà Mai luôn giữ cho mình thói quen dọn dẹp nhà cửa, quét dọn từ nhà ra ngõ. Đặc biệt, bà còn là một trong những người đi đầu trong ấp trồng hoa trên các tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

* Góp sức xây dựng nông thôn mới

Bà Bùi Thị Hạnh, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, năm 2010, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đăng ký với Chính phủ hưởng ứng phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng CVĐ. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong việc kết hợp thực hiện các tiêu chí của CVĐ với các chỉ tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau 5 năm thực hiện CVĐ với những kết quả tích cực, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đề xuất đưa CVĐ vào chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đề xuất này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 18-6-2016 về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong đó, Hội LHPN Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ trì hướng dẫn thực hiện nội dung số 7: thực hiện CVĐ nhằm phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội và vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cán bộ phụ nữ xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu) tham quan các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp do hội viên, phụ nữ các ấp thực hiện

Thực hiện các tiêu chí của CVĐ cũng góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, trong những năm qua, bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong thực hiện CVĐ, các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện các tiêu chí của CVĐ bằng những việc làm thiết thực.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang, Chủ tịch Hội LHPN H.Xuân Lộc - đơn vị đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới vào năm 2015 chia sẻ, hoàn thành nông thôn mới, H.Xuân Lộc bước vào quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Để các tầng lớp phụ nữ tiếp tục chung tay góp sức, năm 2018, UBND huyện và Hội LHPN huyện đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện CVĐ gắn với xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu. Tiếp đến, Huyện hội đã hướng dẫn Hội phụ nữ cơ sở ra mắt các tổ phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng tổ nhân dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đã hỗ trợ hàng trăm ngàn hộ đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch. Chẳng hạn đối với tiêu chí không đói nghèo, Hội vận động hội viên khá giả giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn; giúp vốn thông qua các tổ phụ nữ tiết kiệm, các ngân hàng; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Thực hiện tiêu chí gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, Hội xây dựng các mô hình, CLB gia đình hạnh phúc, phụ nữ với pháp luật… Duy trì các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, phát huy vai trò của các chi, tổ hội trong công tác hòa giải nhằm hạn chế các vụ bạo lực gia đình. Tổ chức tuyên truyền kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt, chăm sóc sức khỏe sinh sản để không có trẻ suy dinh dưỡng, không vi phạm chính sách dân số…

Theo Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Hạnh, bên cạnh các tiêu chí 5 không, các tiêu chí 3 sạch được nhiều địa phương lựa chọn ưu tiên thực hiện gắn với thực hiện các tiêu chí về môi trường. Các cấp Hội vận động hội viên phụ nữ lau dọn, sắp xếp đồ dùng trong nhà, trong bếp gọn gàng, sạch sẽ; sử dụng thực phẩm an toàn; thu gom, phân loại và xử lý rác; trồng hoa, trồng xây xanh dọc các tuyến đường trong khu dân cư…

Chị Đinh Thị Diễm Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu) - đơn vị đạt nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh cho hay, thực hiện các tiêu chí 3 sạch và góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Hội LHPN xã Bình Lợi đã đăng ký và vận động hội viên phụ nữ thực hiện công trình sáng - xanh - sạch - đẹp trên các tuyến đường trong ấp. Với sự chung tay góp sức của hội viên phụ nữ trong việc trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây hoa, quét dọn, thu gom không để rác tồn đọng… nhiều tuyến đường tại một số ấp cơ bản đạt các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202101/hieu-qua-tu-cuoc-van-dong-xay-dung-gia-dinh-5-khong-3-sach-3037504/