Hiệu quả thiết thực từ một hội thi quân nhu

Vừa qua, Tổng cục Hậu cần (TCHC) đã tổ chức thành công cuộc thi 'Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt' các đơn vị nội bộ tổng cục năm 2019. Với nội dung thi thiết thực, mang tính toàn diện, hội thi đã tạo kết quả ấn tượng, giúp các đơn vị đẩy mạnh hoạt động tăng gia sản xuất (TGSX), nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội.

Nội dung toàn diện, đầu tư hiệu quả

Trao đổi về mục đích cuộc thi, Đại tá Nguyễn Trọng Thiện, Cục trưởng Cục Hậu cần (TCHC) cho biết: “Hội thi lần này là dịp để đánh giá toàn diện kết quả phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” của các đơn vị nội bộ trong tổng cục. Qua hội thi nhằm nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên quân nhu của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, từ hội thi này, giúp các đơn vị coi trọng việc nghiên cứu, xây dựng các mô hình điểm về quân nhu góp phần thiết thực nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, xây dựng ngành chính quy, vững mạnh. So với đợt thi trước, cuộc thi lần này mang tính toàn diện trong công tác hậu cần gồm 6 nội dung thi với 57 tiêu chí. Các nội dung, tiêu chí đều gắn với các ngành, các cấp, sát với nhiệm vụ chính trị, quân sự và thực tiễn đơn vị. Đây chính là điểm mới so với cuộc thi trước đây”.

Tìm hiểu về cuộc thi, chúng tôi được biết, tham gia thi lần này có 25 đơn vị với 45 điểm chấm thi. Đến với hội thi, mỗi đơn vị đều có những đặc thù, khó khăn, thuận lợi riêng. Có đơn vị được đầu tư xây dựng cơ bản, có đơn vị đang trong quá trình xây dựng; một số đơn vị không có diện tích đất để TGSX, trong khi có đơn vị diện tích rộng nhưng lại hạn chế về nhân lực, nguồn vốn sử dụng cho hoạt động tăng gia…Tuy nhiên, với phẩm chất của những người lính hậu cần, các đơn vị đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nội dung thi. Tại cuộc thi này, các đơn vị đã huy động hơn 25.000 ngày công bộ đội và hơn 8,2 tỷ đồng từ các nguồn kinh phí để củng cố, tu sửa doanh trại, nhà ăn, nhà bếp, khu TGSX...

 Thủ trưởng TCHC và các đại biểu tham quan ao nuôi thả cá của khu B, Kho 205 (Cục Quân nhu).

Thủ trưởng TCHC và các đại biểu tham quan ao nuôi thả cá của khu B, Kho 205 (Cục Quân nhu).

Từ cuộc thi này, các đơn vị đã xây dựng được nhiều mô hình điểm về nhà ăn, nhà bếp, trạm chế biến, khu tăng gia, chăn nuôi tập trung liên hoàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hầu hết các đơn vị đã tổ chức tốt các khâu khai thác tạo nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ; kết hợp chặt chẽ giữa tăng gia sản xuất với nâng cao hiệu quả việc chế biến, sử dụng sản phẩm; bảo quản tốt trang thiết bị quân nhu, đảm bảo an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm. Xác định công tác nuôi dưỡng bộ đội là nội dung quan trọng, các đơn vị đã phát huy tối đa nội lực để phát triển sản xuất theo hướng tập trung, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao phục vụ bữa ăn bộ đội. Hiện tại, bếp ăn của các đơn vị đều được xây dựng khang trang, sạch, đẹp, chính quy; trang bị, dụng cụ nhà ăn, nhà bếp được đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Nhiều đơn vị đã đầu tư xây dựng trạm chế biến, giết mổ tập trung, đảm bảo tính liên hoàn, phân khu hợp lý, quy mô chế biến phù hợp với điều kiện thực tiễn đơn vị.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Khi đi chấm điểm tại một số đơn vị thi, ban giám khảo đã phát hiện ra nhiều cách làm hay, sáng tạo của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Tại Bệnh viện Quân y 354, mặc dù có đặc thù là phải bảo đảm ăn cho nhiều đối tượng, với nhiều tiêu chuẩn khác nhau, nhưng bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, được cán bộ, nhân viên và bệnh nhân, gia đình hết sức ủng hộ. Theo Trung tá Nguyễn Khả Khuyến, Chủ nhiệm Hậu cần, bệnh viện là một trong những đơn vị đi đầu của tổng cục trong việc triển khai cho cán bộ, nhân viên ăn theo hình thức tự chọn với thực đơn đa dạng từ 26-28 món/bữa. Ngoài ra, cơ quan hậu cần còn triển khai nhiều biện pháp như: Tổ chức phục vụ miễn phí hơn 200 lít nước/ngày cho bệnh nhân, bao gồm cả nước trắng đun sôi để nguội và trà xanh pha đường phục vụ cho bệnh nhân dễ bị tụt huyết áp...

Còn tại Kho 186 (Cục Xăng dầu), cán bộ, nhân viên nơi đây đã kỳ công tổ chức trải bạt sau đó đổ đất màu lên trên để giữ nước, tránh nhiễm mặn vào mùa mưa để tạo thành những khu vườn trồng rau có năng suất cao. Ngoài ra, kho còn tích cực nghiên cứu đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi mới, có giá trị cao để nuôi trồng, như: Hươu, dê, lợn rừng, đà điểu, vịt trời, ngan, ngỗng, chim bồ câu...vừa cung cấp cho đơn vị, vừa tiêu thụ ngoài thị trường tăng thêm nguồn thu. Đến Kho 205 (Cục Quân nhu), ban giám khảo đánh giá cao việc mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác, đầu tư hệ thống nhà lưới, nhà giàn, khu vực trồng rau thủy canh, áp dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh thâm canh, xen canh của đơn vị. Đến nay, Kho 205 có thể trồng được nhiều giống rau “khó tính”, chất lượng cao vào cả kỳ trái vụ. Nhờ đó, bộ đội luôn được bảo đảm đủ nhu cầu thực phẩm sạch, chất lượng cao, chất lượng bữa ăn luôn được ổn định, các món ăn thường xuyên thay đổi đa dạng, mùa nào thức nấy…

Ngoài những kết quả thiết thực kể trên, theo Thiếu tướng Nguyễn Nhật Tân, Phó Chủ nhiệm TCHC, một kết quả quan trọng khác mà cuộc thi đem lại đó là làm thay đổi diện mạo các đơn vị, thay đổi tư duy, nhận thức của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên về công tác hậu cần. Từ thành công của cuộc thi này, TCHC sẽ chỉ đạo các đơn vị nội bộ tiếp tục rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời, phát huy các mặt mạnh, triển khai nhiều biện pháp, đưa kết quả hội thi phát triển lên một bước mới toàn diện, có chiều sâu. Qua đó tiếp tục nâng cao các mặt công tác bảo đảm quân nhu trong toàn tổng cục, góp phần xây dựng TCHC ngày càng vững mạnh, bảo đảm tốt hậu cần trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: VĂN CHIỂN- THANH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-thiet-thuc-tu-mot-hoi-thi-quan-nhu-599113