Hiệu quả thiết thực từ hợp tác quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 18-12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị lần thứ VI và sơ kết 5 năm hoạt động của Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu (UBHTQLCK) biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP, Chủ tịch UBHTQLCK biên giới phía Việt Nam và ông Trương Quảng Chí, Ủy viên Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quản lý cửa khẩu quốc gia, Chủ tịch UBHTQLCK biên giới phía Trung Quốc, đồng chủ trì hội nghị.

Hai Bên đánh giá cao những kết quả đạt được về hợp tác cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Ảnh: Hà Thu

Hội nghị lần thứ VI UBHTQLCK biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc diễn ra trong không khí hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước chuẩn bị đón chào năm mới 2019; Bộ Quốc phòng hai nước vừa tổ chức thành công chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5 tại tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); hai Bên đã đạt được nhiều nhận thức chung trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước về hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây cũng là dịp toàn lực lượng BĐBP đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc cơ bản ổn định. Mối quan hệ giữa chính quyền, nhân dân, các lực lượng kiểm tra, kiểm nghiệm cửa khẩu hai nước Việt-Trung ngày càng được tăng cường, củng cố và phát triển. Sự tích cực phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu của hai Bên đã giúp cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy hoạt động thông quan cửa khẩu, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phát triển quan hệ thương mại hai bên biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện Biên bản hội nghị lần thứ V, sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Điều lệ công tác UBHTQLCK biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; nghiên cứu giải quyết những tồn tại về hợp tác, quản lý cửa khẩu; dự kiến kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Theo đó, hai Bên đánh giá cao những kết quả đạt được về hợp tác cửa khẩu, nhất trí cho rằng qua 5 năm triển khai thực hiện Điều lệ công tác của Ủy ban, hai Bên đã phối hợp thực hiện hiệu quả nhiều nội dung về hợp tác cửa khẩu; mở, nâng cấp cửa khẩu và tạo thuận lợi thông quan cửa khẩu. Trên cơ sở hợp tác tích cực, hoạt động phối hợp quản lý cửa khẩu của Ủy ban hai Bên đã đạt được những kết quả khả quan; Ủy ban hai Bên đã xây dựng được lòng tin trong công việc, góp phần xây dựng, củng cố quan hệ hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đặc biệt, hai Bên đã trao đổi, thống nhất xác định những nội dung, tiêu chí về mô hình “cửa khẩu kiểu mẫu” và tiếp tục thúc đẩy triển khai xây dựng thí điểm mô hình “cửa khẩu kiểu mẫu” tại hai cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, Lào Cai - Hà Khẩu làm cơ sở để nghiên cứu, rút kinh nghiệm triển khai tại các cặp cửa khẩu quốc tế trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Bên cạnh đó, hai bên cũng nghiên cứu, trao đổi một số vấn đề về tạo thuận lợi thông quan cửa khẩu, xây dựng, hợp tác quản lý cửa khẩu trên biên giới hai nước.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Trương Quảng Chí ký kết Biên bản hội nghị. Ảnh: Hà Thu

Về kế hoạch công tác trong năm 2019 và 5 năm tới, hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy nhanh tiến độ mỗi Bên nâng cấp các cặp cửa khẩu đã thỏa thuận: Khai trương cửa khẩu quốc tế Tà Lùng - Thủy Khẩu; vận hành chính thức cầu Bắc Luân II Móng Cái - Đông Hưng; khai trương cửa khẩu quốc tế Lý Vạn - Thạc Long; đẩy nhanh việc xây dựng, sớm hoàn thành thủ tục mở đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo, cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh - Long Bang…

Hai Bên sẽ báo cáo và đề nghị các cơ quan chức năng hai nước tổ chức Hội nghị lần thứ VII UBHTQLCK biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc gắn với Hội nghị lần thứ nhất triển khai thực hiện Hiệp định khung về hợp tác cửa khẩu giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký ngày 12-1-2017. Hai Bên sẽ phối hợp với Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc sơ kết 10 năm triển khai thực hiện 3 văn kiện pháp lý biên giới, trong đó có Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn công tác hai Bên sẽ tiến hành tham quan, khảo sát Tân cảng Cái Mép và cảng Quốc tế Cái Mép tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hà Thu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hieu-qua-thiet-thuc-tu-hop-tac-quan-ly-cua-khau-tren-bien-gioi-dat-lien-viet-nam-trung-quoc/