Hiệu quả thiết thực từ hoạt động tuổi trẻ sáng tạo của Quân khu 9

Thời gian qua, hoạt động tuổi trẻ sáng tạo (TTST) ở Quân khu 9 đã có bước phát triển, nhiều đề tài, sáng kiến được triển khai áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; kết quả hoạt động đã tạo động lực thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo trong tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị.

Chú trọng khả năng ứng dụng vào thực tiễn

Tham gia Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ 19, năm 2018 (vừa được Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao giải ngày 15-5 tại Hà Nội), Quân khu 9 có 10 đề tài, sáng kiến đoạt giải (4 giải ba và 6 giải khuyến khích). Theo Hội đồng Giải thưởng TTST Quân khu 9, tuy không đoạt được giải thưởng cao như các mùa trước, nhưng những đề tài, sáng kiến được chứng nhận lần này đều có khả năng áp dụng vào thực tiễn hoạt động sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội tại các cơ quan, đơn vị.

Trước đó, tham dự Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ 18, năm 2017, Quân khu 9 có 11 đề tài, sáng kiến đoạt giải (1 giải nhì, 2 giải ba, 8 giải khuyến khích). Tất cả các đề tài, sáng kiến này đều được Bộ tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo triển khai ứng dụng vào thực tế và bước đầu phát huy tốt hiệu quả. Trong đó nổi bật có những đề tài, sáng kiến như: Mô hình đấu dây-xử lý pan hệ thống điều hòa không khí ô tô; cải tiến tủ súng tiểu đội (K15) thành tủ súng sẵn sàng chiến đấu của cơ quan quân sự cấp huyện...

Thượng úy Hoàng Thượng Tú (Phòng Quân khí, Cục Kỹ thuật Quân khu 9), một trong những tác giả của sáng kiến cải tiến tủ súng K15 cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự vì sáng kiến của mình được công nhận và được các đơn vị đón nhận. Hiện nay, tủ súng cải tiến K15 đã được Bộ tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo lắp đặt bộ mẫu và triển khai đến bộ CHQS các tỉnh, thành phố trên địa bàn để nhân rộng, cấp đủ cho các cơ quan quân sự cấp huyện”.

Theo Đại tá Phạm Văn Bước, Phó chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng TTST Quân khu 9, qua từng mùa giải, các công trình tham gia Giải thưởng TTST Quân khu 9 đều chú trọng nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và áp dụng vào thực tiễn.

Tạo động lực thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đến nay hoạt động TTST ở Quân khu 9 đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở nhiều cơ quan, đơn vị tham gia. Trung tá Lê Công Hạnh, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 9 dẫn chứng: “Ở giải thưởng TTST cấp quân khu, số lượng đề tài, sáng kiến dự thi đều tăng qua từng năm (năm 2017 có 56 đề tài, sáng kiến dự thi; năm 2018 tăng lên 65 đề tài, sáng kiến). Cùng với đó chất lượng đề tài, sáng kiến ngày càng tăng và được mở rộng trên nhiều lĩnh vực”.

Để có được kết quả đó, các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị luôn quan tâm triển khai hoạt động TTST, giải thưởng TTST chặt chẽ, chu đáo, tạo điều kiện về thời gian, vật chất để người tham gia hoàn thiện tác phẩm dự thi. Thượng tá Nguyễn Văn Hận, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 330, Quân khu 9 chia sẻ: “Sư đoàn 330 xác định tham gia giải thưởng TTST các cấp không chỉ thể hiện sự say mê nghiên cứu khoa học trong cán bộ, đoàn viên mà còn là khát vọng chinh phục, đem trí tuệ của tuổi trẻ thiết thực góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Qua đó cán bộ, đoàn viên đã hăng hái, tích cực tham gia với nhiều ý tưởng sáng tạo, có giá trị ứng dụng thực tiễn cao, nhất là trong phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu”. Thượng tá Nguyễn Thanh Lâm, Phó chính ủy Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 cho biết: “Thời gian qua, lữ đoàn có gần 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình, cứu hộ cứu nạn… Hầu hết sáng kiến khi áp dụng vào thực tế đều giảm được công sức bộ đội, tiết kiệm thời gian, mang lại hiệu quả kinh tế”

Đại tá Phạm Văn Bước cho rằng, hoạt động TTST ở Quân khu 9 đã tạo ra động lực thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo trong tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị. Để tiếp tục phát huy tốt phong trào, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chăm lo chu đáo chế độ chính sách đối với tác giả có đề tài, sáng kiến đoạt giải...

THANH HÒA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-thiet-thuc-tu-hoat-dong-tuoi-tre-sang-tao-cua-quan-khu-9-575033