Hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước tại các vùng miền còn hạn chế

Hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại một số lĩnh vực, vùng miền còn chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Diễn đàn Doanh nghiệp bên hành lang Quốc hội chiều 21/5, Đại biểu Quàng Văn Hương (Sơn La) cho rằng một số lĩnh vực và từng vùng miền, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước còn chưa đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

Đại biểu Quàng Văn Hương (Sơn La), hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước còn chưa đáp ứng nguyện vọng người dân.

Đại biểu Quàng Văn Hương (Sơn La), hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước còn chưa đáp ứng nguyện vọng người dân.

Theo Đại biểu Quàng Văn Hương, Báo cáo của Chính phủ cũng như công tác thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong những tháng đầu năm 2019, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đã được nâng lên, khắc phục được những tồn tại yếu kém cũ.

Tuy nhiên, chúng ta làm rõ được hàng loạt vướng mắc trong đầu tư xây dựng, sự cồng kềnh của bộ máy hoạt động thì đã được xử lý, tất nhiên toàn bộ thì chưa thể làm được nhưng đã khơi thông dòng chảy, giúp cho dòng ngân sách của Nhà nước hoạt động hiệu quả hơn, tuy nhiên để hiệu quả như mong muốn thì cần phải có lộ trình” – ĐB Quàng Văn Hương nói.

Đối với từng lĩnh vực và từng vùng miền, theo ĐB Hương hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước còn chưa đáp ứng được vì thực tế đối với nguồn vốn của chúng ta hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế.

Trong một số lĩnh vực còn chưa đáp ứng được nguyện vọng và mong muốn của người dân địa phương, từ đó dẫn tới một số chương trình chính sách đã ban hành rồi nhưng vì không đủ vốn, dẫn tới hiệu quả kinh tế có những hạn chế.

Cụ thể, ĐB Hương dẫn chứng: “Chúng tôi đang có kiến nghị về chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn theo Quy định 2085 của Thủ tướng Chính phủ, mặc dù quy định ban hành ngày 31/10/2016 đã hỗ trợ đối với đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và các công trình thiết yếu cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, tuy nhiên hiện nay chúng ta vẫn chưa cân đối được.

Rõ ràng, khi chính sách đó chậm tới được với đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, sẽ liên quan tới câu chuyện xóa đói giảm nghèo và thực hiện các câu chuyện chính sách”, ông Hương phân tích.

Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019 Chính phủ đã thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và quý I/2019, cho thấy việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới đều được dự báo tăng chậm lại. Theo đó, tình hình kinh tế-xã hội cũng nổi lên một số vấn đề: Vốn đầu tư phát triển của khu vực nhà nước giải ngân đạt thấp, vốn từ ngân sách Nhà nước tăng 3,2% so với quý I/2018. Vốn trung ương quản lý giảm 30,5% so với cùng kỳ năm trước (đặc biệt là dự án lớn của các bộ: Bộ Giao thông vận tải giảm 58,5%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm 55,8%; Bộ Tài nguyên và Môi trường giảm 22,6%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giảm 11,8%...).

Hiện kinh tế các vùng miền còn chịu tác động xấu không đồng đều, ví như khu vực nông nghiệp gặp khó khăn, cùng với dịch tả lợn châu Phi là tình hình hạn hán ở ĐBSCL, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ trong khi giá cả nhiều loại nông sản bấp bênh, có xu hướng giảm giá.

Báo cáo cũng đánh giá, khu vực công nghiệp và dịch vụ tăng chậm lại (công nghiệp và xây dựng tăng 8,63% - cùng kỳ năm 2018 tăng 9,70%; dịch vụ tăng 6,5% - cùng kỳ năm 2018 tăng 6,70%).Tín dụng tăng trưởng thấp, hết quý I mới tăng 2,38%, trong khi mục tiêu cả năm là 14% tức là bình quân mỗi quý phải tăng 3,5%...cũng là thách thức trong sử dụng các nguồn vốn đầu tư hiệu quả.

Hồng Hương

Bạn đang đọc bài viết Hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước tại các vùng miền còn hạn chế tại chuyên mục Thời sự của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/hieu-qua-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-tai-cac-vung-mien-con-han-che-150650.html