Hiệu quả nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm ở Thanh Miện (Hải Dương)

Những năm qua, huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) đã quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Gia đình chị Vũ Thị Thu Chang sử dụng vốn vay để đầu tư mô hình VAC (Ảnh: KT)

Hiện nay, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Miện đang quản lý gần 200 triệu nguồn quỹ cho 5 hộ vay vốn, từ khi triển khai nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, nhiều hộ gia đình công nhân viên chức lao động đã được thụ hưởng trong việc tạo thêm việc làm, đặc biệt là giải quyết lao động dôi dư, góp phần tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình.

Đáng chú ý, từ khi số vốn vay được nâng lên với hạn mức tối đa 50 triệu đồng/1 mô hình, kết hợp với nguồn vốn tự có, nhiều hộ gia đình công nhân viên chức lao động đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình phát triển hiệu quả, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Gia đình chị Vũ Thị Thu Chang - đoàn viên công đoàn phòng Nội vụ huyện Thanh Miện, được vay số tiền 50 triệu đồng từ Quỹ giải quyết việc làm do Liên đoàn Lao động huyện điều phối năm 2016. Chị đã cùng bố mẹ mạnh dạn đầu tư mô hình VAC ngay trên mảnh đất của gia đình. Hiện nay. ngoài diện tích 3 sào trồng bưởi sắp cho thu hoạch, gia đình đang nuôi gần 60 con lợn các loại. Với số tiền vốn vay đúng thời điểm nên không chỉ giúp gia đình vượt qua khó khăn mà có thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế.

“Ngay sau khi được tiếp cận nguồn vốn, gia đình đã tập trung nguồn lực để xây dựng khu chuồng trại tập trung chăn nuôi để tạo việc làm, tăng thu nhập, đặc biệt là khi bố mẹ tôi tuổi cao, sức khỏe giảm sút nên không đi làm công việc bên ngoài được. Tại thời điểm năm 2016 thì 50 triệu cũng là số vốn tương đối lớn để giúp gia đình” – chị Chang chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Miện bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các cấp công đoàn như Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động sẽ tạo điều kiện hơn nữa để Liên đoàn Lao động huyện Thanh Miện có nguồn vốn vay cao hơn. Từ đó, Liên đoàn Lao động huyện sẽ cho các đoàn viên, hộ gia đình vay phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Miện trao đổi

về hiệu quả sử dụng vốn vay ở huyện Thanh Miện (Ảnh: KT)

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh công tác cho vay vốn, thu hồi nợ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các dự án đang thực hiện và đúng đối tượng đối với các dự án cho vay vốn mới, bảo đảm các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn của Nhà nước, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội các cấp giải ngân 790 triệu đồng cho 46 đoàn viên công đoàn vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm do tổ chức công đoàn quản lý.

Qua khảo sát, 46 gia đình lao động sau khi được vay vốn đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình phát triển hiệu quả, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Qua đó thu nhập hàng tháng của các hộ này tăng thêm, góp phần cải thiện đời sống gia đình, đầu tư thêm nuôi con ăn học và mua sắm thêm thiết bị phục vụ gia đình.

Hiệu quả từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh và thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng cường các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn. Nhờ đó, công nhân viên chức lao động thêm tin tưởng vào tổ chức công đoàn, coi tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy./.

Tú Giang

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/hieu-qua-nguon-von-quy-quoc-gia-giai-quyet-viec-lam-o-thanh-mien-hai-duong-500578.html