Hiệu quả nghề may ở xã Tam Hiệp

Mới sáng sớm, khu chợ quần áo xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã tấp nập người qua lại. Những kiện hàng được đóng gói chờ khách đến vận chuyển. Tại đây, các tiểu thương kinh doanh rất nhiều loại quần áo (xem ảnh) phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Sản phẩm ở đây khá đa dạng, mẫu mã bắt mắt và điều quan trọng là hoàn toàn “Made in Việt Nam”. Các mẫu quần áo được sản xuất trực tiếp tại làng nghề may Thượng Hiệp và Hòa Thôn của xã Tam Hiệp. Nhiều hộ gia đình hiện nay rất năng động, không chỉ sản xuất mà còn tham gia tiêu thụ trên thị trường, liên kết kinh doanh xuất hàng trên toàn quốc.

Mặt hàng quần áo may sẵn tại Tam Hiệp luôn có chất lượng tốt, giá cả hợp lý lại khá đa dạng về mẫu mã, phù hợp với từng mùa nên các đầu mối bán lẻ thường xuyên đến đây nhập hàng. Nhờ ứng dụng internet nên khách hàng liên hệ đặt hàng nhanh, hiệu quả cao hơn.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, chia sẻ: “Hiện tại, Tam Hiệp có khoảng 2.000 hộ tham gia sản xuất may mặc. Trong đó, nhiều hộ chủ động đầu tư hệ thống máy may hiện đại, đổi mới mẫu mã, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trước đây, các hộ trong xã chủ yếu là may thủ công nhưng nay đã chuyển hướng vừa thiết kế, vừa may, vừa kinh doanh sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao, đời sống ngày một khá giả”.

Bài và ảnh: VŨ DUY

(Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hieu-qua-nghe-may-o-xa-tam-hiep-551506