Hiệu quả mô hình 'Tiếng loa an ninh'

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn TX.Hồng Ngự ổn định, đạt được kết quả này là do Công an TX.Hồng Ngự chú trọng công tác tuyên truyền lưu động đến địa bàn dân cư, khu vực chợ, địa điểm họp dân, địa bàn phức tạp về ANTT để phát loa tuyên truyền cho người dân nghe. Thời gian tuyên truyền hàng ngày từ 5 giờ 30 phút sáng đến 6 giờ 30 phút, chiều từ 17 giờ đến 18 giờ. Nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, những thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn.

Qua thực hiện mô hình “Tiếng loa an ninh” đã phát được trên 500 lượt, tại hơn 3.000 điểm về các nội dung quy định về quy chế biên giới, các quy định của pháp luật trên lĩnh vực ANTT, thủ tục hành chính, tình hình trật tự an toàn giao thông, thủ đoạn của các loại tội phạm, đồng thời phát động phong trào người dân tham gia phòng, chống tội phạm... Qua đó, Công an đã tiếp nhận trên 90 nguồn tin có giá trị, 12 vụ đánh nhau gây thương tích, 14 vụ tệ nạn xã hội, 4 vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, 35 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, giải tán 27 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya...

Từ hiệu quả trên, Công an TX.Hồng Ngự tham mưu các ngành, các cấp lắp đặt hệ thống “Tiếng loa an ninh cố định”, tổng cộng gồm 13 loa tại 5 chợ, 3 bến đò, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự và quảng trường Võ Nguyên Giáp, với số tiền trên 70 triệu đồng.

NGỌC HÂN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/hieu-qua-mo-hinh-tieng-loa-an-ninh--86241.aspx