Hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn rừng kết hợp ở Kho K14

Ghé thăm Kho K14, Cục Hậu cần, Quân chủng Phòng không-Không quân, chúng tôi thật sự ấn tượng trước mô hình chăn nuôi lợn rừng đơn giản, không tốn kém nhưng rất hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Chủ nhiệm Kho K14, dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông giữa khuôn viên cây cối xanh mướt, hệ thống các đường ống, nhà kho xăng dầu được bố trí ngăn nắp, an toàn. Thấy tôi ngạc nhiên khi nhìn đàn lợn rừng khoảng 6-7 con đang ăn cỏ dưới gốc cây, đồng chí Chủ nhiệm kho chia sẻ: “Chúng tôi đang triển khai mô hình chăn nuôi lợn rừng nuôi thả tự nhiên. Từ vài con làm giống mua của đồng bào dân tộc Mường ở Hòa Bình, đến nay, đàn lợn đã được nhân giống lên tới gần 80 con”. Tại Kho K14, lợn rừng được nuôi thả hoàn toàn tự nhiên do kho có khuôn viên rộng rãi, nhiều cây cối và xa khu dân cư (xem ảnh).

Được biết trong những năm qua, Kho K14 đã thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Từng phân kho đã chủ động tăng gia, chăn nuôi bảo đảm bếp tự túc được 80- 90% rau xanh các loại; đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN

(Học viện Hậu cần)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hieu-qua-mo-hinh-chan-nuoi-lon-rung-ket-hop-o-kho-k14-555859