Hiệu quả mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã

Triển khai mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn TP Móng Cái những năm qua cho thấy, đây là chủ trương đúng đắn và phù hợp, tạo thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiểm tra công tác GPMB Dự án Khu đô thị mới Ninh Dương (TP Móng Cái), tháng 5/2020.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiểm tra công tác GPMB Dự án Khu đô thị mới Ninh Dương (TP Móng Cái), tháng 5/2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy Móng Cái đã quyết liệt triển khai Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, các Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, Móng Cái trở thành địa phương đi đầu của tỉnh về thực hiện nhất thể hóa bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 17/17 xã, phường (100%), vượt mục tiêu cả tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 là 60%.

Thực hiện mô hình này đã giúp thành phố tinh gọn được bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó đạt thành quả bứt phá trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Nổi bật là thành phố trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh, là một trong số ít các thành phố biên giới hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đang từng bước hướng đến mục tiêu trở thành thành phố cửa khẩu quốc tế hiện đại, trung tâm kinh tế của tỉnh; tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 15,02%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tiễn; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,12%...

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa (đứng giữa cầm hoa) trúng cử Bí thư Đảng ủy phường Hải Hòa khóa VI, tháng 3/2020. Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái.

Ghi nhận tại phường Hải Hòa, sau 4 năm thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường cho thấy, mô hình đã phát huy được sức mạnh của cấp ủy đảng và chính quyền, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hiện diện mạo của phường đã thay đổi rõ rệt với hạ tầng giao thông, hạ tầng khu dân cư được nâng cấp hoàn thiện.

Phường duy trì hoạt động của 1.236 hộ kinh doanh cá thể, 199 doanh nghiệp, thu ngân sách tăng bình quân 10,3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,06%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 9/9 khu của phường được công nhận, giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng ủy phường Bình Ngọc khóa XXV, tháng 3/2020. Ảnh: Trung tâm TT-VH Móng Cái

Chia sẻ về hiệu quả của mô hình nhất thể hóa này, đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa, cho biết: Với mô hình này, quyền lực tập trung rất rõ ở người đứng đầu, tạo thuận lợi hơn trong công tác điều hành. Bí thư Đảng ủy là người trực tiếp điều hành chính quyền nên chỉ đạo xây dựng nghị quyết sát thực tiễn hơn. Chủ tịch UBND phường đã quán triệt các nội dung được tập thể cấp ủy thảo luận, thông qua, nên chỉ đạo, điều hành triển khai nhanh chóng và thuận lợi hơn. Tình trạng họp hành liên miên được hạn chế đáng kể, giảm bớt khâu trung gian để nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc thực hiện đồng thời 2 chức danh cũng làm bật lên vai trò, trách nhiệm cá nhân. Tập thể cấp ủy khi đã thảo luận, đề ra nhiệm vụ thì biết rõ ngay bí thư - chủ tịch là người phải triển khai thực hiện. Như vậy, năng lực, hiệu quả công tác được minh bạch, rõ ràng; không còn sự tách biệt, đùn đẩy công việc và trách nhiệm nữa.

Tại 17 đại hội đảng bộ cấp xã diễn ra trong tháng 5/2020, các đồng chí bí thư đảng ủy đều được bầu trực tiếp tại đại hội với số phiếu tín nhiệm rất cao. Đây là nền tảng vững chắc để TP Móng Cái đạt nhiều thành công hơn trong nhiệm kỳ mới.

Thu Chung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202006/hieu-qua-mo-hinh-bi-thu-dang-uy-dong-thoi-la-chu-tich-ubnd-cap-xa-2487834/