HIỆU QUẢ MÔ HÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CƠ SỞ

Đến Lữ đoàn Công binh 7 và các đơn vị thuộc Quân đoàn 3, chúng tôi gặp những 'ngôi nhà' sơn xanh để chứa phế liệu. Hỏi chuyện, được biết, đây là những nhà chứa rác được phân loại từ đầu nguồn, do tuổi trẻ phát động để bảo vệ môi trường (BVMT). Đồng thời, các loại phế liệu có thể tái chế, như: Thủy tinh, nhựa, giấy... được gom lại, bán lấy kinh phí hỗ trợ hoạt động của phong trào thanh niên.

Cũng dễ thấy ở các đơn vị quân đội, phong trào thu gom rác thải, phân loại rác từ đầu nguồn, không sử dụng túi nilon, chai, hộp nhựa dùng một lần, hay phong trào làm sạch biển của Bộ đội Biên phòng... những năm qua rất sôi động và hiệu quả. Những phong trào, việc làm thiết thực từ cơ sở đang trở nên phổ biến, được nhân rộng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và tuổi trẻ địa phương nơi đơn vị đóng quân tham gia.

Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của môi trường tác động đến đời sống con người và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, những năm qua, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương; các chủ trương, chính sách của Nhà nước, chương trình hành động, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện của cơ quan chức năng về công tác BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tham gia làm sạch bờ biển. Ảnh minh họa. TTXVN.

Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tham gia làm sạch bờ biển. Ảnh minh họa. TTXVN.

Các cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và truyền thông, giáo dục ý thức BVMT trong quân đội. Nhiều chương trình truyền thông chuyên đề, hội thảo, diễn đàn, thi viết, triển lãm tranh, ảnh về môi trường được tổ chức, tạo sức lan tỏa rộng rãi, hiệu ứng tích cực trong bộ đội, cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. Ý thức và trách nhiệm BVMT của cán bộ, chiến sĩ quân đội còn thể hiện rõ nét trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; nhất là trong phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống lụt bão; khắc phục hậu quả thiên tai; trồng và bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng...

Thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) và Tháng Hành động vì môi trường (6-2020), các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục chủ động, sáng tạo nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục bộ đội; tổ chức các hoạt động cụ thể, giàu ý nghĩa; xây dựng và nhân rộng điển hình, mô hình hay, cách làm tốt, hiệu quả từ đơn vị cơ sở. Từng quân nhân nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong BVMT; tham gia tích cực phong trào xây dựng môi trường văn hóa, doanh trại xanh, sạch, đẹp; vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường đơn vị và khu vực đóng quân. Mỗi quân nhân là một tuyên truyền viên, gương mẫu trong BVMT. Các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị có kế hoạch, biện pháp cụ thể, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia BVMT; phát động thi đua, huy động các tổ chức đoàn thể, quần chúng cùng tham gia; đồng thời sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng kịp thời; phê bình, xử phạt vi phạm bảo đảm mang tính giáo dục và răn đe phòng tránh tái phạm. Các cơ quan, đơn vị chú trọng và huy động chuyên gia, phát huy trí tuệ tập thể trong nghiên cứu khoa học, công nghệ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích trong lĩnh vực môi trường, tổ chức ứng dụng rộng rãi. Cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác BVMT; chấp hành nghiêm pháp luật, quy chuẩn, quy định của Nhà nước, ngành, địa phương; huấn luyện theo phương án và sẵn sàng huy động lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, phòng, chống thảm họa, cháy rừng...

Xây dựng và nhân rộng điển hình, mô hình, giải pháp, cách làm tốt về BVMT ở đơn vị là hoạt động thường xuyên, liên tục. Đây là phong trào sâu rộng, đòi hỏi tính tự giác, gương mẫu, trách nhiệm của mọi quân nhân. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần có nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, phân công rõ ràng, huy động mọi người tham gia. Làm tốt công tác BVMT không chỉ nâng cao chất lượng đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn góp phần làm tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống xã hội và nhân dân.

HƯƠNG HỒNG THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/hieu-qua-mo-hinh-bao-ve-moi-truong-o-co-so-619923