Hiệu quả mô hình an toàn phòng cháy ở cơ sở

Trước những diễn biến khó lường của sự cố dẫn đến cháy, nổ, 3 năm qua, Công an thành phố Lào Cai đã phối hợp với các xã, phường trên địa bàn xây dựng nhiều mô hình phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đầu tháng 5/2022, tại cơ sở sửa chữa xe máy của ông Đào Văn Khu, ở thôn Phân Lân, xã Tả Phời, trong khi hàn xe cho khách, lửa bén làm cháy chiếc xe máy và một số vật dụng khác. Rất may, ông Khu có trang bị bình chữa cháy nên kịp thời dập tắt lửa, không để lan rộng. Ông Đào Văn Khu cho biết: Nếu gia đình tôi không tham gia Tổ an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của khu dân cư, không có bình chữa cháy, không thực hiện quy định phòng cháy thì có thể đã bị thiệt hại nhiều tài sản hơn.

Tháng 9/2020, mô hình thôn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại thôn Phân Lân được Công an thành phố Lào Cai phối hợp với xã Tả Phời thành lập. Thôn Phân Lân là nơi tập trung đông dân cư ven Tỉnh lộ 156 B, có 94 hộ với 90% là hộ kinh doanh, buôn bán tự do và sản xuất nông nghiệp. Trước đây, trong thôn tồn tại các nguy cơ cháy nổ do đường điện lưới phục vụ khu dân cư bố trí chưa gọn, dễ gây chập cháy; các hộ buôn bán, kinh doanh có nhiều mặt hàng dễ cháy; việc sử dụng bếp gas, bếp lửa của người dân cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ...

Tổ an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thôn Phân Lân triển khai nhiệm vụ tới thành viên để tuyên truyền tới nhân dân.

Tổ an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thôn Phân Lân triển khai nhiệm vụ tới thành viên để tuyên truyền tới nhân dân.

Sau gần 2 năm hoạt động, mô hình thôn an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã giúp các hộ nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thôn Phân Lân khẳng định: Mô hình được thành lập đã giúp các hộ kịp thời dập tắt nhiều vụ cháy nhỏ trong khu dân cư, đặc biệt là hộ kinh doanh nâng cao ý thức về phòng, chống cháy, nổ. Qua tuyên truyền, các hộ kinh doanh đều tự trang bị ít nhất 2 bình chữa cháy trong nhà. Điều chúng tôi thấy hiệu quả nhất là nếu xảy ra cháy nhà thì trong khu dân cư cũng có thể huy động lực lượng tại chỗ và phương tiện được các hộ trang bị xử lý trong khi đợi lực lượng chuyên nghiệp đến cứu trợ.

Khu dân cư Trần Đăng Ninh, thuộc tổ dân phố số 30, phường Cốc Lếu có 5 tuyến đường lớn là Hoàng Liên, Đinh Lễ, Soi Tiền, An Dương Vương và Trần Đăng Ninh, có 151 hộ thì phần lớn kinh doanh và làm dịch vụ, trong đó hơn 30 cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy cao. Sau khi khảo sát thực tế, tháng 7/2020, Công an thành phố đã phối hợp với phường Cốc Lếu xây dựng mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Mô hình được các hộ hưởng ứng nhiệt tình, đồng thời đóng góp để trang bị thêm các thiết bị cũng như dụng cụ phòng cháy, chữa cháy.

Anh Trần Văn Trung, chủ khách sạn Hoàng Yến cho biết, mặc dù đã tham gia đầy đủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy theo điều kiện kinh doanh, nhưng khi tham gia mô hình của khu dân cư, cơ sở chủ động hơn trong việc cho nhân viên tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy, chữa cháy. Khi tham gia mô hình, các hộ được tổ phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư thường xuyên quan tâm, nhắc nhở trong việc phòng cháy.

Từ khi xây dựng mô hình, Tổ an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của khu thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền cho các hộ trong khu vực; thành lập được 1 đội dân phòng gồm 12 thành viên chủ chốt tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và huy động thêm trang - thiết bị theo danh mục đã được cơ quan chức năng quy định.

Bà Nguyễn Thu Lan, Tổ trưởng Tổ an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của khu dân cư Trần Đăng Ninh cho biết, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền tới các hộ, tổ còn hướng dẫn người dân thực hiện tốt các đường, lối thoát hiểm; tổ chức cho các hộ ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại gia đình.

Thành phố Lào Cai hiện có 31.169 nhà ở riêng lẻ, trong đó có 5.581 hộ là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 3 năm qua, các cấp, các ngành đã xây dựng được 21 mô hình về an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các xã, phường, trong đó có 2 mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh trong phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy”.

Đại úy Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Công an thành phố Lào Cai cho rằng, các mô hình được thành lập tại khu dân cư đã giúp nâng cao trách nhiệm của cấp ủy khu dân cư, thôn, tổ dân phố trong việc tham gia công tác này; giúp cơ quan chức năng đưa những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy đến với từng hộ, giúp người dân nâng cao ý thức và cùng thi đua thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Thời gian tới, Công an thành phố Lào Cai tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường rà soát các khu dân cư có tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao để phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu, mở lối thoát nạn thứ 2, đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, tổ dân phố; duy trì và thực hiện tốt các mô hình đã xây dựng, hướng tới một thành phố an toàn về phòng cháy.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/356895-hieu-qua-mo-hinh-an-toan-phong-chay-o-co-so