Hiệu quả 'Loa tuyên truyền mỗi tuần một điều luật'

Đã thành nền nếp, sau giờ điểm danh, điểm quân số, âm thanh quen thuộc của chiếc loa đặt phía góc nhà mỗi trung đội lại vang lên.

 Hoạt động đọc báo, nghe đài trong giờ nghỉ ở Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.

Hoạt động đọc báo, nghe đài trong giờ nghỉ ở Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.

Với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3, Quân khu 1), "Loa tuyên truyền mỗi tuần một điều luật" trở thành "người bạn" thân thiết của bộ đội, trợ thủ đắc lực của cán bộ đại đội trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

"Loa tuyên truyền mỗi tuần một điều luật" là sáng kiến xuất phát từ việc thực hiện mô hình "Mỗi tuần một điều luật" ở Trung đoàn 2. Từ việc khai thác những tiện ích của sản phẩm loa cơ động đa năng sẵn có trên thị trường, cán bộ đơn vị có thêm phương tiện rất hiệu quả trong công tác GDPL. Vào giờ thứ 8 hoặc sau giờ điểm danh, điểm quân số, chiếc loa được cán bộ đại đội sử dụng để tuyên truyền về các điều luật, các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Nội dung tuyên truyền do cán bộ đơn vị chuẩn bị dưới dạng file âm thanh, tích hợp trong USB hoặc thẻ nhớ, được sắp xếp đan xen với các bài hát quy định trong quân đội và bài hát truyền thống của đơn vị. Vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, chiếc loa cùng bộ đội cơ động ra khuôn viên doanh trại hoặc nhà tâm tình đồng đội, ngân lên những giai điệu trẻ trung, sôi động, những câu chuyện hay hoặc cập nhật tin tức, sự kiện thời sự qua các tần số radio giúp bộ đội có thêm kiến thức bổ ích. Trên bãi tập, chiếc loa được cán bộ đại đội sử dụng để cổ động thao trường, giúp bộ đội thư giãn sau những giờ huấn luyện vất vả.

Trung tá Hoàng Quốc Tuấn, Chính ủy Trung đoàn 2 cho biết: Những điều luật và các văn bản, chỉ thị mặc dù đã được chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt theo quy định, nhưng khi phát lại nhiều lần trên loa sẽ giúp bộ đội nắm chắc hơn, nhớ lâu hơn. Những nội dung tuyên truyền, quán triệt đó do Ban Chính trị trung đoàn xác định và hướng dẫn thực hiện. Sau đó, từng đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ có chất giọng tốt để đọc và ghi âm lại, phát thống nhất trong toàn đơn vị. Hằng tuần, nội dung tuyên truyền được cập nhật mới, những nội dung quan trọng sẽ được phát lại để cán bộ, chiến sĩ đơn vị nắm sâu và chắc hơn.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, ở Trung đoàn 2, tại mỗi phòng ở của bộ đội đều có một chiếc loa tuyên truyền mỗi tuần một điều luật. Binh nhất Nguyễn Văn Chung, chiến sĩ Trung đội 4, Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 tâm sự: "Nghe tuyên truyền pháp luật trước lúc đi ngủ với chúng tôi đã trở thành thói quen, giống như thưởng thức một món ăn tinh thần. Chiếc loa giống như một thành viên trong trung đội".

Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", "Loa tuyên truyền mỗi tuần một điều luật" góp phần không nhỏ trong TTPBGDPL, để cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định đơn vị, an tâm tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, Trung đoàn 2 được các cấp khen thưởng. Năm 2018, trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi, Bộ tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ thi đua.

Bài và ảnh: QUỐC HẢ - VĂN THUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/hieu-qua-loa-tuyen-truyen-moi-tuan-mot-dieu-luat-572243