Hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Thực hiện Đề án 'Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp', tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nữ phát triển kinh doanh và khởi nghiệp; đổi mới sáng tạo hiện thực hóa ý tưởng; nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi. Hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ tiếp cận tín dụng...

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp góp phần hiện thực hóa ý tưởng, trở thành các sản phẩm khởi nghiệp thành công

Nhiều hoạt động hỗ trợ

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Nguyễn Thị Liêm chia sẻ: “Năm 2018, các cấp hội hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, hỗ trợ nâng cao kiến thức liên quan đến sản xuất, hỗ trợ vốn 4,4 tỷ đồng... cho 148 chị khởi sự kinh doanh. Phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Gia (Tri Tôn), do chị Nguyễn Kim Hồng làm Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thành lập mới các mô hình tổ hợp tác sản xuất - kinh doanh như: “Đan lục bình xuất khẩu Tân Tiến” (Tri Tôn), “Trồng rau màu” (Phú Tân), “Phụ nữ trồng bông điên điển (Châu Phú), “Nuôi heo sinh học” (Thoại Sơn), “Phụ nữ trồng rau an toàn” (Châu Thành)... Các mô hình này đã phát huy hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định cho hội viên, phụ nữ”.

Hội LHPN tỉnh phối hợp Ban Công tác phía Nam Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức 2 cuộc đối thoại: “Phụ nữ khởi nghiệp: cơ hội và thách thức” tại xã Bình Chánh (Châu Phú) và tọa đàm: “Thích ứng môi trường doanh nghiệp - bài học thành công và cơ hội vừa học vừa làm” tại xã Mỹ Hiệp (Chợ Mới) cho trên 400 cán bộ, hội viên. Nội dung trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để người lao động hòa nhập nhanh cùng môi trường DN; giao lưu, chia sẻ gương nữ DN khởi nghiệp thành công; thông tin các chủ trương, chính sách cho DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh vừa, nhỏ, siêu nhỏ tại địa phương.

Chị Liêm cho biết: “Nhằm xây dựng, nhân rộng mô hình hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho phụ nữ nghèo, hướng đến thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ hợp tác chế biến cá khô” tại xã Vĩnh Hội Đông (An Phú), hỗ trợ hơn 200 triệu đồng mua nguyên liệu sản xuất cho 17 thành viên là hộ nghèo, hộ cận nghèo”.

Những điển hình khởi nghiệp thành công

Chị Trần Thị Kim Chen (cán bộ Hội Phụ nữ xã Vĩnh Hội Đông) là điển hình khởi sự từ đặc sản quê hương. Chị đã tìm tòi nghiên cứu nhiều mô hình giúp chị em, hội viên phụ nữ khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo bền vững. Đầu năm 2018, sau khi được Hội LHPN tỉnh chọn xã Vĩnh Hội Đông thực hiện “Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chị Kim Chen đã quyết tâm thực hiện ý tưởng, mở một cơ sở chế biến cá khô để tăng thu nhập cho gia đình và tạo việc làm ổn định cho gần chục hội viên nghèo tại địa phương, với mức thu nhập từ 50.000-140.000 đồng/người/ngày.

Tại xã Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú) đã thành lập Tổ phụ nữ liên kết đan võng ấp Vĩnh Quới, với 21 thành viên chính thức. Ban điều hành tổ tự bỏ vốn mua nguyên liệu và tìm thị trường tiêu thụ, sau đó giao nguyên liệu cho các thành viên của tổ về đan tại nhà. Các thành viên này trước khi tham gia vào tổ chủ yếu là làm ruộng, phụ hồ và nội trợ, công việc và thu nhập không ổn định, thời gian nhàn rỗi nhiều… Từ khi tham gia tổ đến nay, tăng thêm thu nhập bình quân 1,2-2 triệu đồng/người/tháng. Ngoài 21 thành viên chính thức, tổ liên kết còn giúp hơn 50 lao động nhàn rỗi có thêm việc làm, thêm thu nhập, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn.

Ở huyện Phú Tân, với ước mơ đưa nghề may công nghiệp về xứ cù lao, chị Nguyễn Trần Ngọc Hạnh (Giám đốc Công ty TNHH thiết kế thời trang Đăng Thịnh) đã trở thành một trong những nữ doanh nhân trẻ. Chị Hạnh khởi nghiệp từ ý tưởng mang kỹ thuật may công nghiệp về với quê hương, từ một cơ sở may nhỏ, năm 2018, được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ, chị chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang Công ty TNHH thiết kế thời trang. Chị Hạnh đã tuyển dụng và đào tạo nghề cho 10 lao động nữ ở nông thôn thành thạo nghề may công nghiệp, có thu nhập, việc làm ổn định. Theo nhận định của Hội LHPN tỉnh, trở thành chủ công ty, chị Hạnh cũng như các DN, cơ sở khác do phụ nữ làm chủ có cơ hội được tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, được đào tạo, giao lưu, học hỏi để khẳng định vai trò của phụ nữ, không chỉ trong gia đình mà còn ngoài xã hội.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/hieu-qua-hoat-dong-ho-tro-phu-nu-khoi-nghiep-a251643.html