Hiệu quả đổi mới hình thức bồi dưỡng báo cáo viên

Để đáp ứng yêu cầu sự phát triển thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, việc đổi mới và nâng cao chất lượng hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên (BCV) các cấp trong toàn quân là một yêu cầu khách quan.

Từ tháng 1-2020, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức hội nghị bồi dưỡng BCV toàn quân bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị được tổ chức định kỳ hằng tháng, vào tuần đầu tháng và được tổ chức tại hơn 70 điểm cầu trong toàn quân. Đây là bước đổi mới quan trọng về hình thức, phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT, là sự cụ thể hóa quy chế công tác tuyên truyền miệng trong quân đội, quy định và thực hiện nền nếp công tác tuyên truyền miệng, trong điều kiện Cục Tuyên huấn trực tiếp bồi dưỡng BCV đến đơn vị cơ sở định kỳ hằng tháng.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng, cho rằng: Việc tổ chức hội nghị BCV bằng hình thức trực tuyến là phù hợp với xu thế chung hiện nay; là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để các BCV được cập nhật thông tin kịp thời; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, thống nhất nội dung, quan điểm, phương thức tuyên truyền, từ đó về cơ quan, đơn vị các BCV thông tin, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm chất lượng.

Đại tá Tô Quang Hanh, Phó trưởng Phòng BCV, Cục Tuyên huấn, cho biết: Sau lần đầu tổ chức hội nghị BCV toàn quân bằng hình thức trực tuyến vào ngày 23-8-2019, Cục Tuyên huấn đã tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân để khắc phục một số vấn đề, như: Tổ chức các điểm cầu mở rộng đến bộ CHQS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, bố trí BCV của cơ quan, đơn vị tham gia ở các điểm cầu hợp lý, nhằm tránh phải cơ động xa; đường truyền tín hiệu phải thông suốt đến các điểm cầu; tính toán thời gian sao cho ít ảnh hưởng đến công tác giao ban, hội nghị, học tập của cơ quan, đơn vị khi sử dụng phòng giao ban trực tuyến; nội dung phải bảo đảm tính thời sự, phương pháp truyền đạt hấp dẫn, lôi cuốn người nghe…

Tại lần tổ chức hội nghị BCV toàn quân trực tuyến vào tháng 1 vừa qua, Cục Tuyên huấn đã mời các BCV là những chuyên gia đầu ngành có uy tín trong và ngoài quân đội trực tiếp tuyên truyền những vấn đề có tính thời sự, nội dung được biên tập ngắn gọn, sát với thực tiễn tình hình; phương pháp truyền đạt mạch lạc, khoa học, giúp các đồng chí BCV dự hội nghị dễ nghe, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Thượng tá Hoàng Văn Thuần, trợ lý Tuyên huấn, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân, chia sẻ: "Hình thức tổ chức hội nghị BCV trực tuyến có tính bảo mật và an toàn cao; tiết kiệm thời gian, công sức, hạn chế tham gia giao thông và bảo đảm an toàn cho bộ đội khi không phải cơ động xa để nghe báo báo, mặt khác giảm được khâu tổ chức theo phân cấp ở quân khu, quân đoàn, binh chủng, sư đoàn và tương đương. Qua đó, giúp đội ngũ BCV toàn quân nắm chắc nội dung được giới thiệu, kịp thời định hướng dư luận, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu và thông tin xấu độc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

NGUYỄN CHÍ HÒA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hieu-qua-doi-moi-hinh-thuc-boi-duong-bao-cao-vien-609223