Hiệu quả cuộc vận động '5 không, 3 sạch'

Thực hiện cuộc vận động 'Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch' Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn (An Giang) không chỉ hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn góp phần cùng với cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM). Các hoạt động đã và đang góp phần làm chuyển biến rõ nét về nhận thức của chị em, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng địa phương, trong đó có chị em cán bộ, hội viên phụ nữ.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là nội dung quan trọng nhằm góp phần vận động, hướng dẫn phụ nữ thực hiện xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Các tiêu chí: “Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” đều hướng tới xây dựng gia đình và cộng đồng với mục tiêu là nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với sự vào cuộc tích cực, năng động, sáng tạo của các cấp Hội LHPN huyện triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ đối với gia đình, với cộng đồng, xã hội. Nhiều mô hình, nhiều phong trào thi đua trong thực hiện cuộc vận động được các tầng lớp phụ nữ tham gia hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng, được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Theo Hội LHPN huyện Thoại Sơn, đáng chú ý là mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiêu chí “không đói nghèo”. Để thực hiện tiêu chí này, Hội LHPN huyện chủ động khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập. Trong đó, việc hỗ trợ vốn được hội xác định là vấn đề cốt lõi. Do đó, số vốn cho vay và số chị em được tiếp cận vốn vay để phát triển kinh tế gia đình tăng lên hàng năm. Cụ thể, hội đã khai thác vốn nhàn rỗi từ hội viên khá giúp hội viên nghèo với lãi suất thỏa thuận; thực hiện vốn tiết kiệm vì phụ nữ nghèo…

Những mô hình, cách làm hay từ cuộc vận động “5 không, 3 sạch” mang lại nhiều hiệu quả thiết thực

5 năm qua, riêng nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng số tiền trên 96 tỷ đồng, giúp gần 6.000 chị vay vốn để chăn nuôi, mua bán nhỏ, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Cùng với hỗ trợ vốn, hội còn tích cực phối hợp các ngành mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi heo, gà, lớp học nghề cho trên 2.300 chị em.

Song song đó, hội cơ sở còn tập trung xây dựng mô hình phát triển kinh tế như: tổ phụ nữ làm bong bóng cá, tổ phụ nữ may gia công, tổ phụ nữ đan ghế mũ giả mây, tổ phụ nữ làm bánh in… Bước đầu, các mô hình đã thay đổi thói quen nhận thức, tư duy, sản xuất nhỏ lẻ, thúc đẩy sự gắn kết, hợp tác liên kết phát triển sản xuất.

Thực hiện tiêu chí “3 sạch”, Hội LHPN huyện Thoại Sơn đã xác định công việc quan trọng cần làm trước là thông qua các kỳ sinh hoạt chi hội, sinh hoạt các tổ nhóm, câu lạc bộ, tập trung tuyên truyền để thay đổi nhận thức của hội viên và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Hàng năm, toàn huyện có trên 75% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”.

Cao điểm của dịch bệnh Covid-19 trong tháng 3 vừa qua, Hội LHPN huyện Thoại Sơn đã rất tích cực, chủ động vận động, tuyên truyền hội viên phòng, chống dịch bệnh. “Để tránh tụ tập đông người, chúng tôi chủ động xuống địa bàn từng ấp để tuyên truyền theo từng nhóm nhỏ từ 5-7 người. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là: chia sẻ thông tin liên quan về tình hình dịch bệnh Covid-19, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh, cách phòng, chống dịch bệnh Covid 19, dấu hiệu nhận biết khi mắc bệnh, hướng dẫn cách đeo khẩu trang y tế đúng cách, rửa tay bằng xà bông đúng cách, thực hiện hiệu quả nội dung 3 sạch “Sạch nhà - Sạch bếp - Sạch ngõ”... nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tránh các tác nhân gây bệnh trong điều kiện thời tiết giao mùa” - Chủ tịch Hội LHPN huyện Thoại Sơn Dương Triết Minh cho biết.

Từ cuộc vận động này, hội đã phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; đồng thời duy trì mô hình phụ nữ tự quản, thu gom rác thải bảo vệ môi trường như: “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng NTM”, “Tuyến đường nở hoa”, “Tổ phụ nữ bảo vệ môi trường”…

Ở xã Định Mỹ, Hội LHPN xã chủ động đăng ký với cấp ủy thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM như: duy trì “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp” dài 2km do Hội Phụ nữ quản lý ở ấp Mỹ Thới có cắm bảng; phát triển mới mô hình vận động hội viên phụ nữ bỏ rác đúng nơi quy định, với 60 hội viên đăng ký thực hiện. Duy trì tuyến đường liên xã 8,2km (Hội phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động gia đình hội viên chăm sóc cây 200 cây Hoàng yến ở lề đường tuyến chính tạo vẻ mỹ quan tươi mát).

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, mang lại lợi ích cho cộng đồng từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thời gian tới, Hội LHPN huyện Thoại Sơn sẽ tiếp tục đưa cuộc vận động này đi vào chiều sâu nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hieu-qua-cuoc-van-dong-5-khong-3-sach--a273982.html