Hiệu quả của 'Đội tự quản 3+'

Nhiều tuyến phố của Thủ đô hiện nay đã trở nên sạch, đẹp, không có rác thải và quảng cáo rao vặt sai quy định. Để có được nét đẹp ấy là nhờ sự phối hợp hiệu quả của 'Đội tự quản 3+' với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và lan tỏa những hành động đẹp vì cuộc sống cộng đồng.

Hội viên phụ nữ và cựu chiến binh quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổng vệ sinh môi trường sáng thứ bảy hằng tuần.

Phát động từ năm 2014, mô hình “Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện” là hoạt động được Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Cựu chiến binh thành phố triển khai thực hiện. Đến nay, toàn thành phố đã thành lập 168 “Đội tự quản bảo đảm trật tự, văn minh đô thị” hay còn gọi là Đội tự quản 3+ tại 12 quận với 797 thành viên tham gia.

Thành viên của đội gồm 3 lực lượng: Đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ và cựu chiến binh. Đội có nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền nâng cao văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn văn hóa truyền thống, hình ảnh Thủ đô thanh lịch, văn minh…

6h sáng thứ bảy hằng tuần trên tuyến phố Bà Triệu, các đoàn viên, thanh niên quận Hai Bà Trưng mỗi người một việc, nhanh chóng cùng các cựu chiến binh, hội viên phụ nữ tổng vệ sinh, thu gom rác thải và bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép. Đây là một trong những hoạt động của mô hình “Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện” do Đội tự quản 3+ quận Hai Bà Trưng thực hiện. Trong quá trình đó, thành viên Đội tự quản 3+ còn tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về ý thức bảo vệ môi trường, để rác đúng nơi quy định, giữ gìn an ninh trật tự khu phố…

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp cho biết: "Đây là tuyến phố đầu tiên Đội tự quản 3+ đăng ký thực hiện “2 không” (không rác, không quảng cáo rao vặt sai quy định) trong năm 2018, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và các hộ kinh doanh giữ gìn vệ sinh môi trường".

Tại tổ dân phố số 2, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm vào sáng sớm thứ bảy, mỗi hộ đều có người tham gia vệ sinh ngõ phố... Bà Đỗ Thị Minh Vân, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Đức Thắng chia sẻ: "Trước đây, tình trạng xả rác bừa bãi ở các ngõ phố rất p­­hổ biến. Thậm chí, có người còn ném cả túi rác từ ban công xuống đất. Những cuộc cãi vã, xô xát cũng từ đây mà xảy ra. Trước tình hình đó, các đoàn thể đã vào cuộc vừa dọn dẹp, vừa vận động các hộ dân thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường. Đến nay, ngõ phố nào cũng phong quang, sạch đẹp".

Còn ông Hoàng Văn Lâm, hội viên Hội Cựu chiến binh phường phấn khởi cho biết, từ khi phường thành lập Đội tự quản 3+, cứ đến sáng thứ bảy là mọi người tự giác tham gia tổng vệ sinh. Người dân cũng đã đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định...

Cùng với Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Quận đoàn Bắc Từ Liêm có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm địa bàn dân cư. Theo Bí thư Quận đoàn Bắc Từ Liêm Đặng Văn Sơn, hiện toàn quận có 13 Đội tự quản 3+ tại 13 phường. Các đội tổ chức vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần; tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác giữ gìn trật tự đô thị của người dân, nhất là ở những điểm công cộng, như: Bến xe Nam Thăng Long, Công viên Hòa Bình…

Đánh giá hiệu quả hoạt động của Đội tự quản 3+, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt khẳng định: Đây là một trong những mô hình tiêu biểu. Bằng những việc làm thiết thực, Đội tự quản 3+ đã huy động được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân Thủ đô tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, cảnh quan, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Dương Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/896383/hieu-qua-cua-doi-tu-quan-3