Hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng

Thời gian qua, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng khu vực biên giới đã được lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng trên địa bàn huyện Hồng Ngự tích cực phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, toàn diện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng phối hợp tuần tra biên giới

Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng phối hợp tuần tra biên giới

Để triển khai có hiệu quả Nghị định số 03 ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hồng Ngự đã quán triệt trong toàn lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời chú trọng công tác triển khai phối hợp lực lượng Công an, Biên phòng trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, các lực lượng phối hợp đã xác minh nắm nhiều thông tin liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh; phối hợp hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia đi tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, quản lý kiểm soát phương tiện, người, hàng hóa xuất biên.

Thượng tá Huỳnh Thanh Phong - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hồng Ngự cho biết: “Ban CHQS huyện phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Muống xây dựng kế hoạch phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh trật tự xã hội. 3 lực lượng cũng trao đổi thông tin về hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm để có biện pháp ngăn ngừa kịp thời”.

Điểm nổi bật trong công tác phối hợp giữa 3 lực lượng là đã tăng cường, đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự khu vực biên giới. Các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại. Qua công tác phối hợp, các lực lượng đã bắt, xử lý hàng chục đối tượng liên quan mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu và thu giữ hàng chục ngàn bao thuốc lá ngoại, đường cát, gỗ, tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Xã biên giới Thường Phước 1 là địa bàn có nhiều điểm nóng, các đối tượng buôn lậu thường xuyên hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến biên giới. Nay nhờ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát của 3 lực lượng nên tình hình buôn lậu giảm nhiều so với trước đây. Ông Nguyễn Văn Pho - người dân ngụ ấp 1, xã Thường Phước 1 phấn khởi cho biết: “Tôi thấy lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng thường xuyên xuống địa bàn tuần tra không ngại mưa nắng, đảm bảo trật tự cho địa phương nên người dân chúng tôi rất an tâm. Cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, mật phục nên tình trạng buôn lậu cũng giảm”.

Trong công tác phối hợp, các lực lượng luôn chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Trong đó, công tác vận động quần chúng được các lực lượng phối hợp tổ chức điểm phát động người dân đến tham dự, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong địa bàn các xã biên giới. Ông Châu Văn Cảnh - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thường Phước 1 cho biết: “Lợi thế tại địa bàn là nắm chắc tình hình, tham mưu tốt cho lãnh đạo địa phương, nhờ phối hợp tốt giữa các lực lượng nên tình hình trật tự trên địa bàn được giữ vững”.

Từ những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa 3 lực lượng đã thể hiện mối quan hệ chặt chẽ, đoàn kết, chung sức, chung lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nơi vùng biên.

DƯƠNG CẦM

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/hieu-qua-cong-tac-phoi-hop-giua-luc-luong-quan-su-cong-an-bien-phong-90560.aspx