Hiệu quả công tác dân vận ở Tiên Yên

Những năm qua, công tác dân vận của huyện Tiên Yên được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nội dung, phương thức có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, sát hợp với thực tiễn. Qua đó, không ngừng phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Đoàn Thanh niên xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên) trao thùng rác hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên) trao thùng rác hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Với phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", đội ngũlàm công tác dân vận của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Yên thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, dự báo tình hình, kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp giải quyết. Đồng thời, tham mưu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong đó nổi bật là vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách GPMB, tích cực tham gia xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh…

Điển hình như tại xã Hải Lạng, thực hiện phong trào xây dựng gia đình "5 không 3 sạch", phân loại, xử lý rác thải tại gia đình, MTTQ và các đoàn thể xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia áp dụng các biện pháp phân loại rác thải ngay tại gia đình. Các đoàn thể trong xã còn trích nguồn quỹ hoạt động hỗ trợ 50% chi phí mua thùng rác đặt tại các gia đình trong xã để đảm bảo cho việc thu gom rác. Chị Lục Thị Dung (thôn Lâm Thành, xã Hải Lạng), cho biết: Được tuyên truyền thu gom rác đúng nơi quy định và hỗ trợ mua thùng rác, gia đình tôi và các hộ dân trong xã đã nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Giờ đây, các hộ dân đã chủ động phân loại rác ngay tại nhà, nhắc nhở nhau không xả rác ra môi trường và thu gom đúng nơi quy định để giữ gìn vệ sinh chung cho gia đình, thôn, xã…

Cùng với mô hình giữ vệ sinh môi trường tại xã Hải Lạng, thời gian qua, huyện Tiên Yên đã nhân rộng hiệu quả nhiều mô hình dân vận khéo, qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Riêng năm 2020, huyện có 24 chi, đảng bộ đăng ký triển khai 150 mô hình dân vận khéo. Các mô hình đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia và tạo ra phong trào thi đua sôi nổi giúp địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH.

Huyện cũng thực hiện hoạt động thống nhất, thông suốt từ cơ quan tham mưu giúp việc chung cấp huyện với khối dân vận cơ sở theo Công văn số 588-CV/TU, ngày 25/1/2017 của Tỉnh ủy. Mỗi đoàn thể thuộc Cơ quan Khối đã chủ động chọn từ 1-2 mô hình dân vận theo hướng rõ việc, rõ nội dung, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu. Nhờ đẩy mạnh công tác dân vận, huyện Tiên Yên đã huy động nguồn lực xã hội triển khai xây dựng NTM một cách hiệu quả. Tính riêng năm 2020, toàn huyện đã đóng góp trên 1.800 ngày công lao động, hiến 1.500m2 đất, hoa màu, vật kiến trúc; hoàn thành 12 công trình giao thông nông thôn; chỉnh trang, trồng cây xanh, hoa 2 bên lề đường thôn và nhà văn hóa thôn dài trên 20.000m; cải tạo, vẽ 2.000m2 tranh tường tại các trường học, nhà văn hóa, khu công cộng; huy động trên 20.000 ngày công tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm…

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Tiên Yên đang nhân rộng một số mô hình dân vận khéo tiêu biểu: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; cánh đồng mẫu lớn; xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc... Thông qua những phong trào thi đua này đã giúp người dân mạnh dạn tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất tập trung, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Để phong trào được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nhân rộng, duy trì và phát triển bền vững các mô hình hay, cách làm sáng tạo; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Nguyễn Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202103/hieu-qua-cong-tac-dan-van-o-tien-yen-2525553/