Hiệu quả công tác dân số ở vùng cao

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm đến công tác DS-KHHGĐ ở vùng cao, vùng đồng bào DTTS. Vì thế, nhờ triển khai hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh đã giảm dần theo từng năm; đời sống của bà con ngày một ổn định hơn.

Cán bộ Tư pháp huyện Bình Liêu phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về DS-KHHGĐ cho bà con dân tộc thiểu số xã Đồng Tâm. Ảnh: La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

Cán bộ Tư pháp huyện Bình Liêu phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về DS-KHHGĐ cho bà con dân tộc thiểu số xã Đồng Tâm. Ảnh: La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

Bình Liêu là huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, nhận thức của người dân chưa thực sự đồng đều nên công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện đã không ngừng được cải thiện nhằm nâng cao chất lượng dân số.

Để thực hiện hiệu quả công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn, huyện đã chú trọng vào công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân; tập trung vào các nội dung như: Mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… Qua đó, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt cao và nhiều cặp vợ chồng sinh con một bề, đã có hai con đều có tư duy rằng chỉ dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt.

Điền hình như gia đình chị Trần Thị Mộc, khu Chang Nà, thị trấn Bình Liêu sinh được 2 con trai và chị cũng không có ý định sinh thêm nữa. Nhận thức gia đình chị thay đổi do sự tuyên truyền tích cực, chủ động của các cán bộ dân số trên địa bàn. Chị cùng chồng đã chấp hành nghiêm các chính sách về dân số, sử dụng biện pháp tránh thai để không mang thai ngoài ý muốn. Theo chị Mộc, việc quan trọng đối với gia đình chị là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Việc dừng lại ở 2 con, giúp cho các con yên tâm học tập ngày một tiến bộ.

Trẻ em trên địa bàn huyện Ba Chẽ được thăm khám, chăm sóc sức khỏe thường xuyên. (Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ tổ chức chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh).

Năm 2020, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các cộng tác viên dân số các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền 661 nhóm với 17.130 lượt người; tuyên truyền 6.379 lượt người tại hộ gia đình. Tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình trong độ tuổi sinh đẻ được trên 600 hộ. Tổ chức tuyên truyền trên 30 buổi tuyên truyền về pháp lệnh dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh…

Theo bà Chu Thị Bích Thu, Trưởng phòng DS-KHHGĐ huyện Bình Liêu, huyện đã tập trung tuyên truyền về công tác dân số đối với những trường hợp còn hạn chế về nhận thức; đổi mới các phương thức tuyên truyền trong cộng đồng liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, tập trung vào hoạt động sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên… Nhờ đó, mà công tác dân số ngày càng được triển khai rộng rãi đến với từng hộ dân khiến tư duy, nhận thức của họ ngày một thay đổi tích cực hơn.

Tại nhiều địa phương có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ cao như: Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, hoạt động truyền thông cung cấp các dịch vụ đến người dân tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa được thực hiện hiệu quả, tích cực. Như tại địa bàn huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2015-2020, đã có tổng số 2.891 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại. Huyện cũng triển khai tốt các chương trình, đề án, kế hoạch công tác DS-KHHGĐ.

Chị Lý Thị Bình, cán bộ dân số xã Thanh Sơn (huyện Ba Chẽ) cho biết: Chúng tôi thực hiện tuyên truyền theo nhóm, theo đối tượng cụ thể, nhất là tập trung vào các đối tượng vợ chồng trẻ, sinh con một bề, các đối tượng vị thành niên, thanh niên... Đến từng gia đình, nếu không gặp được các đối tượng cần tư vấn, chúng tôi thường phải đến vào những lần sau, thậm chí đi đến 3-4 lần từng hộ gia đình mới gặp được đúng đối tượng cần tư vấn.

Bằng cách thay đổi hành vi từ việc truyền thông đúng cách, công tác DS-KHHGĐ ở vùng đồng bào DTTS có những chuyển biến mới; góp phần thiết thực giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Vân Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202101/hieu-qua-cong-tac-dan-so-o-vung-cao-2518297/