Hiếu Orion phân trần về hình ảnh miệt thị tiếp viên hàng không

Ông Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion) đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh so sánh tiếp viên hàng không của hai hãng bay Việt Nam và ghép thêm biểu tượng mang ý nghĩa miệt thị, thiếu phù hợp.

Ngày 2/11, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion) đăng tải hình ảnh so sánh tiếp viên hàng không của hai hãng bay Việt Nam.

Trong đó, tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đang tỏ ra khó chịu khi ông Hiếu Orion chụp ảnh cùng. Ông Hiếu ghép thêm biểu tượng mang ý nghĩa miệt thị, thiếu phù hợp.

Hình ảnh này đã ngay lập tức vấp phải phản ứng của cư dân mạng vì thiếu văn hóa, và xúc phạm người khác.

Hình ảnh Hiếu “Orion” chia sẻ lên mạng xã hội.

Hình ảnh Hiếu “Orion” chia sẻ lên mạng xã hội.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Chí Hiếu cho hay việc này "hoàn toàn là tai nạn không mong muốn, không vì để gây chú ý hay động cơ nào khác".

"Thật ra các bạn hiểu nhầm rằng tôi nói về 2 hãng. Tôi chỉ muốn nói về 2 thái độ của hai bạn tiếp viên, về độ thân thiện của 2 người thôi", ông Hiếu Orion cho hay.

Ông phân trần rằng chỉ đưa ngắn gọn về trải nghiệm giữa 2 chuyến đi về, không có ý định so sánh giữa hai hãng hàng không Việt.

Trước những thông tin miệt thị, làm ảnh hưởng tới cá nhân cũng như hình ảnh của hãng hàng không, nữ tiếp viên của Vietnam Airlines cho rằng: “Hôm đó, khi tôi đang đón khách có 1 người đàn ông đi vào cửa và dí điện thoại vào mặt tôi rồi chụp ảnh, khiến tôi rất bất ngờ nên tôi đã giơ tay che đi và nói: "Anh vui lòng không chụp ảnh. Nói như vậy tôi nghĩ đã đủ lịch sự cho 1 người bình thường nhưng khi về nhà anh Hiếu lại đăng bức ảnh lên mạng xã hội và đẩy câu chuyện theo 1 hướng khác làm ảnh hưởng tới công việc của tôi".
Trong khi đó, đa số ý kiến phản hồi về bức ảnh cho rằng không tính tới việc người được chụp là tiếp viên hàng không, việc nam giới cố ý tiếp cận nữ giới khi chưa được sự đồng ý, gây khó chịu cho người bị tiếp cận là hoàn toàn không phù hợp, có thể xem là hành vi quấy rối.

Trao đổi với báo Dân Việt, một chuyên gia truyền thông (cũng là bạn của ông Trần Chí Hiếu, tức Hiếu “Orion”) bày tỏ: “Việc các cô tiếp viên hàng không mặc trang phục của hãng hàng không thì mặc nhiên họ là người đại diện cho hình ảnh, bộ mặt thương hiệu của hãng. Do đó, hành động của Hiếu Orion đã làm ảnh hướng lớn tới bộ mặt của 2 hãng hàng không.

Với hành động này, nhiều người cho rằng Hiếu Orion sử dụng chiêu trò truyền thông bẩn để làm xấu hãng hàng không Vietnam Airlines, rồi dẫn tới có những thông tin xấu giữa 2 hãng về việc cạnh tranh. Qua đó, có thể thấy, tác hại từ hành động của Hiếu là rất lớn đối với 2 hãng hàng không”.

Trước đó, ông Hiếu bị cơ quan Công an huyện Mèo Vạc nhắc nhở và yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh khỏa thân liên quan Mã Pì Lèng nhằm mục đích "kêu gọi bảo vệ môi trường".

Cụ thể, vào chiều 8/10, ông Trần Chí Hiếu đã chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video ghi lại cảnh cá nhân cùng nhóm du khách gồm 3 người khác khỏa thân, đi motor trên đèo Mã Pì Lèng.

Do pháp luật hiện chưa quy định cụ thể về xử phạt hành vi này nên Công an huyện Mèo Vạc chỉ nhắc nhở, yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh khỏa thân.

Điểm e và điểm g Khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013 quy định rõ: "Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật; Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác".

Tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định rõ Tội làm nhục người khác, trong đó nhấn mạnh: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10- 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Lê Lan (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hieu-orion-phan-tran-ve-hinh-anh-miet-thi-tiep-vien-hang-khong-a455199.html