Hiếu mà bất hiếu

 Huỳnh Đức Hiếu (x) làm việc tại cơ quan CA.

Huỳnh Đức Hiếu (x) làm việc tại cơ quan CA.

Lợi dụng sơ hở của chú ruột không khóa cửa phòng, tối 31-3, Huỳnh Đức Hiếu (2000, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) lẻn vào cuỗm đi 2 ĐTDĐ và toàn bộ tiền trong ví của anh Huỳnh Tuấn (1976). 4 giờ cùng ngày, anh Tuấn thức dậy phát hiện mất tài sản liền trình báo cơ quan CA. Qua điều tra, CAP Hải Châu 2 nhanh chóng xác định Huỳnh Đức Hiếu chính là thủ phạm. Hiện CAP đã thu giữ toàn bộ tang vật và chuyển hồ sơ cho CAQ Hải Châu tiếp tục xử lý.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_204197_hieu-ma-bat-hieu.aspx