Hiểu lầm về cơ thể gầy

Cơ thể gầy gò đang trở thành xu hướng. Tuy nhiên, người trong ngành thời trang không ủng hộ tiêu chuẩn sắc đẹp này.

Trên các tạp chí, loạt bài viết về heroin chic cho rằng vóc dáng gầy đang trở lại một lần nữa. Sự quay lại của trào lưu này phản lại những tiến bộ về tính đa dạng vóc dáng trong ngành thời trang.

Tờ New York Post gây chú ý khi đăng bài với tiêu đề: "Tạm biệt vòng 3 quyến rũ. Heroin chic đang trở lại". Trước bài viết, nữ diễn viên Jameela Jamil cho biết: "Cơ thể của chúng tôi không phải xu hướng. Hãy cùng lên tiếng với tôi".

Cây bút của Vogue, Emma Spectre, nhận thấy: "Có phải mọi người cho rằng việc crop top và quần jeans cạp trễ trở lại đồng nghĩa với việc cơ thể phải đủ gầy mới có thể mặc những món đó. Tôi sẽ mặc các thiết kế này và để lộ vòng eo kém thon gọn".

Heroin chic không gắn liền với cơ thể gầy

Nhiều người lo lắng rằng những nỗ lực để cổ vũ phong trào tích cực về cơ thể đang trở nên vô nghĩa. Bên cạnh đó, một số ý kiến nhận định nỗi ám ảnh về sự gầy gò chưa bao giờ biến mất.

Có thể vóc dáng gầy đang được ưa chuộng. Tuy nhiên, thân hình này không thực sự liên quan đến heroin chic.

Cây bút của The Guardian cho rằng truyền thông đang kết hợp heroin chic - phong cách từ những năm 1990 - với sự tôn thờ thân hình gầy gò. Heroin chic trở nên nổi tiếng qua các quảng cáo của Calvin Klein, có Kate Moss và Jaime King làm mẫu. Thuật ngữ này chỉ vẻ đẹp nhợt nhạt, có quầng thâm quanh mắt và gương mặt hốc hác. Bên cạnh đó, những người mang vẻ đẹp heroin chic có tóc xơ xác và một số đặc điểm của việc dùng heroin quá liều.

Việc tôn thờ vóc dáng gầy gò và cụm từ heroin chic đều đáng lo ngại. Tuy nhiên, thuật ngữ heroin chic đặc biệt có vấn đề khi tồn tại quá khứ tàn khốc. Bởi vậy, nó không nên được sử dụng với tần suất dày đặc.

Heroin chic không chỉ dùng để nói về một xu hướng thẩm mỹ. Nó được đặt ra sau khi nhiếp ảnh gia Davide Sorrenti sử dụng heroin quá liều. Mẹ của anh đã vận động cải cách trong ngành thời trang để tưởng nhớ cuộc đời ngắn ngủi của Davide Sorrenti và kêu gọi các tạp chí dừng tuyển người sử dụng heroin.

Người khởi xướng trào lưu heroin chic - Gia Carangi - không có thân hình gầy gò. Trong khi đó, xu hướng này thêm nổi tiếng nhờ Kate Moss. Ảnh: The Guardian, Sina.

Người khởi xướng trào lưu heroin chic - Gia Carangi - không có thân hình gầy gò. Trong khi đó, xu hướng này thêm nổi tiếng nhờ Kate Moss. Ảnh: The Guardian, Sina.

Gia Carangi, một trong những siêu mẫu đời đầu đã ra đi vì biến chứng của AIDS. Cô từng có thời điểm sử dụng heroin. Tuy nhiên, nghệ sĩ trang điểm Sandy Linter, bạn của Gia Carangi, cho rằng nữ người mẫu được các tạp chí và nhãn hàng ưu ái không phải vì có thân hình gầy gò.

"Gia được chọn vì vóc dáng đẹp, vòng một ấn tượng. Không ai muốn tuyển chọn Gia khi có vóc dáng quá gầy. Tôi không có ký ức gì về chuyện cô ấy muốn có thân hình gầy gò. Gia luôn thể hiện sức hút từ đường cong cơ thể qua mỗi bức hình", Linter nói.

Linter cho rằng thân hình của Gia Carangi không liên quan gì đến heroin. Theo Sandy Linter, heroin chic dùng để ám chỉ vẻ ngoài lạnh lùng. Nghệ sĩ trang điểm khẳng định nữ người mẫu sinh ra với thần thái ngầu, lạnh lùng.

Không nên theo đuổi vóc dáng gầy gò

Atoosa Rubenstein làm việc tại Cosmopolitan trong thời kỳ hoàng kim của phong cách heroin chic nhận thấy: "Tôi nhớ biên tập viên Bonnie Fuller đã đưa Jennifer Aniston lên trang bìa. Giám đốc thời trang nhận xét cô ấy quá béo".

Việc có người cho rằng Jennifer Aniston béo đã nói lên suy nghĩ của mọi người về cơ thể vào thời điểm đó. Mọi thứ dần thay đổi vào thời điểm những năm 2000. Ngành thời trang ưa chuộng cơ thể khỏe mạnh hơn nhưng vẫn ưu tiên vóc dáng gầy.

Nhiều người làm trong lĩnh vực thời trang không ủng hộ việc cơ thể gầy gò trở lại. Ảnh: Teen Vogue.

"Chúng tôi hủy buổi chụp ảnh khi người mẫu quá gầy và nhìn như bị ốm. Ít nhất tại nơi tôi làm việc, một số ranh giới được lập ra", Atoosa Rubenstein nói.

Khi Rubenstein trở thành tổng biên tập của CosmoGirl Seventeen, cô mời những người mẫu có thân hình đầy đặn chụp hình và lên trang bìa.

Atoosa Rubenstein làm biên tập từ 20 năm trước. Thời điểm đó, tạp chí là "tiếng nói" có thẩm quyền duy nhất trong ngành thời trang. Thời nay, mạng xã hội cho phép tôn vinh các kiểu cơ thể khác nhau. Atoosa Rubenstein nhận thấy thuật ngữ heroin chic đang bị thổi phồng.

Mọi người có thể nhận thấy sự tôn thờ người gầy trên mạng xã hội. Nhiều trang mạng xã hội đang cố gắng hạn chế các bài đăng ủng hộ chứng rối loạn ăn uống, chặn tìm kiếm cụm từ "heroin chic" và cho rằng nó vi phạm nguyên tắc nội dung. Trên nhiều ứng dụng, khi người dùng tìm kiếm "thinspo" sẽ được chuyển đến trang web của National Eating Disorder Association (tạm dịch: Hiệp hội rối loạn ăn uống quốc gia).

Nhiều biện pháp được đưa ra. Tuy nhiên, những người muốn tìm kiếm từ khóa "thinspo" sẽ đi đến các trang web khác để có được hình ảnh, thông tin như mong muốn.

Dừng việc giảm cân để mặc đẹp

Rob Smith, từng làm quản lý hàng hóa tại Victoria 's Secret cho rằng Gen Z đang mang các xu hướng từ năm 2000 quay lại. Tuy nhiên, điều này không liên quan đến cơ thể tiêu chuẩn thời đó.

"Đã đến lúc chúng ta cần có trách nghiệm tìm hiểu về chứng rối loạn hình thể và sức khỏe tâm lý", Rob Smith khẳng định.

Không cần thiết phải có thân hình đẹp mới mặc được các mốt từ những năm 2000. Ảnh: Vogue.

Nhiều nhà mốt sử dụng tính đa dạng vóc dáng như một chiến lược quảng bá. Trên cương vị người quản lý, Rob Smith nhận thấy thông điệp tích cực về cơ thể không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất quần áo của các thương hiệu.

"Khi thiết kế sản phẩm, các nhãn hàng bắt đầu làm việc với người mẫu có vóc dáng nhỏ. Đây là điểm bắt đầu. Sau đó, họ sẽ điều chỉnh dần. Đa số các sản phẩm được thiết kế cho vóc dáng nhỏ nhắn", Rob Smith nói.

Các nhãn hàng đủ khả năng bán sản phẩm với kích cỡ lớn. Đồng thời, người mua hoàn toàn có thể chọn lựa thương hiệu. Khách hàng không cần giảm cân, hướng đến thân hình gầy gò chỉ để mặc vừa đồ của một thương hiệu.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hieu-lam-ve-co-the-gay-post1377835.html