Hiểu lầm 'tai hại' về lực lượng xây kim tự tháp Ai Cập

Kim tự tháp Ai Cập nổi tiếng thế giới với 'tuổi đời' hàng ngàn năm tuổi và đứng vững trước nhiều thảm họa thiên nhiên, chiến tranh... Trong nhiều năm, không ít người hiểu sai về lực lượng tạo nên các kim tự tháp trường tồn với thời gian.

Mỗi năm, hàng triệu du khách đến Ai Cập để chiêm ngưỡng, khám phá những di sản văn hóa nổi tiếng của nước này. Trong số đó, kim tự tháp Ai Cập hấp dẫn du khách bởi những điều huyền bí.

Mỗi năm, hàng triệu du khách đến Ai Cập để chiêm ngưỡng, khám phá những di sản văn hóa nổi tiếng của nước này. Trong số đó, kim tự tháp Ai Cập hấp dẫn du khách bởi những điều huyền bí.

Người Ai Cập cổ đại xây dựng kim tự tháp từ hàng ngàn năm trước. Nhiều người không khỏi tò mò tầng lớp nào tham gia vào quá trình thi công công trình khổng lồ này.

Một quan điểm cho rằng lực lượng nô lệ là những người xây dựng kim tự tháp kỳ vĩ của người Ai Cập thời cổ đại. Điều này được nhà sử học Hy Lạp Herodotus nhắc đến trong những ghi chép của mình từ thế kỷ 5 trước Công nguyên.

Thêm nữa, trong nhiều bộ phim về Ai Cập cổ đại, các nhà làm phim thường xây dựng hình ảnh các nô lệ làm việc cật lực suốt ngày đêm để xây dựng kim tự tháp cho pharaoh Ai Cập.

Chính những điều này khiến một số người thực sự tin rằng nô lệ là lực lượng chính, thậm chí là duy nhất trong việc xây dựng kim tự tháp ở sa mạc của Ai Cập.

Thế nhưng, điều này không chính xác. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã tìm được những bằng chứng cho thấy kim tự tháp không phải là nô lệ.

Điều này xuất phát từ việc các nhà khảo cổ tìm được một số ngôi ngộ gần các kim tự tháp ở Giza. Chúng có niên đại hơn 4.500 năm tuổi. Những người chôn cất trong những ngôi mộ đó thuộc về lực lượng từng xây dựng kim tự tháp.

Những người được chôn cất gần pharaoh Ai Cập luôn là những người có vai trò quan trọng và địa vị cao trong xã hội. Do đó, không bao giờ có việc nô lệ được chôn cất gần nhà vua.

Trên vách của những ngôi mộ có những hình vẽ và chữ viết do những người công nhân xây dựng kim tự tháp tạo nên. Những người này tự gọi mình là “những người bạn của vua Khufu”.

Trên vách của những ngôi mộ có những hình vẽ và chữ viết do những người công nhân xây dựng kim tự tháp tạo nên. Những người này tự gọi mình là “những người bạn của vua Khufu”.

Mời độc giả xem video: Phá kim tự tháp hơn 2.000 tuổi để lấy đá làm đường. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hieu-lam-tai-hai-ve-luc-luong-xay-kim-tu-thap-ai-cap-1403542.html