Hiểu cho đúng về lớp gây phủ kín người em bé khi mới chào đời

Nhiều ông bố khi nhìn thấy con mình vừa chào đời được phủ một lớp gây màu trắng cảm thấy thật kinh dị. Nhưng lớp gây đó rất có lợi cho em bé đấy.

Các em bé khi mới sinh ra thường có làn da màu đỏ sẫm hoặc hơi tím. Bề mặt cơ thể bé được phủ một lớp gây trắng khiến người mới nhìn ban đầu có thể cảm thấy hơi rợn rợn.

Tuy nhiên đây được coi là một lớp bảo vệ của bé, được gọi là lớp mỡ bào thai. Lớp mỡ này là màng bảo vệ tự nhiên nhất cho em bé. Nó bảo vệ da khi em bé nằm trong tử cung và sẽ sạch sau khi bé được tắm.

Bên cạnh đó, lớp mỡ này còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho thai nhi và giúp duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định. Do đó cha mẹ không nên kỳ cọ sạch lớp màng này. Hãy tham khảo cách chăm sóc bé mới sinh tốt nhất từ các nhân viên y tế.

Vậy làm thế nào để xử lý đúng lớp màng trắng dính trên cơ thể trẻ sơ sinh? Câu trả lời là cha mẹ hãy massage cả cơ thể bé với dầu dừa hoặc dầu massage chuyên dụng cho em bé, sau đó từ từ lấy tay để chà cho lớp màng trắng này bong dần ra, sau đó tắm sạch bằng nước.

Moon/Theo Sohu

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-me/hieu-cho-dung-ve-lop-gay-phu-kin-nguoi-em-be-khi-moi-chao-doi-20200210143158446.htm