Hiểu biết hơn nhờ 'Tủ sách pháp luật'

Thời gian qua, mô hình 'Tủ sách pháp luật' trang bị cho tàu đánh bắt xa bờ được Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cho một số ngư dân tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang đã mang lại hiệu quả thiết thực, từ đó, giúp ngư dân nắm vững kiến thức về pháp luật, yên tâm vươn khơi bám biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy BĐBP Thừa Thiên Huế cùng ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang trao tặng tủ sách pháp luật cho tàu đánh bắt cá xa bờ. Ảnh: Ngọc Bình

Thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy BĐBP Thừa Thiên Huế cùng ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang trao tặng tủ sách pháp luật cho tàu đánh bắt cá xa bờ. Ảnh: Ngọc Bình

Một ngày cuối tháng 12-2019, tại âu thuyền Phú Thuận (xã Phú Thuận), nhiều con tàu vừa trở về sau chuyến đánh bắt xa bờ đang nằm nghỉ, chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo. Anh Ngô Đức Tài, một chủ tàu, chăm chú đọc quyển “Những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông”. Người ngư dân vốn chỉ quen làm bạn với sóng gió, hào hứng kể: “Tôi tranh thủ thời gian rảnh rỗi, đọc sách pháp luật liên quan đến những quy định về vùng đánh bắt; về xử phạt đối với vi phạm trong nghề thủy, hải sản; về chủ quyền biển đảo... để mở mang kiến thức, áp dụng thiết thực trong những chuyến đánh bắt dài ngày trên biển, đảm bảo hoạt động đánh bắt, khai thác đúng quy định của pháp luật”.

Rất nhiều quyển sách như: “Bộ luật Hàng hải Việt Nam”, “Hỏi đáp về pháp luật về biển”, tờ rơi về biển, đảo Việt Nam... được sắp xếp ngăn nắp trong chiếc tủ gỗ áp chắc chắn vào thân tàu ở vị trí thuận lợi. Đây là “Tủ sách pháp luật” do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trang bị. Anh Tài cho biết: Không chỉ trong thời gian rảnh rỗi khi tàu nằm bờ, ngay hành trình đánh bắt trên biển, những lúc nghỉ ngơi, anh em bạn thuyền cũng đọc sách pháp luật, tờ rơi, để kiến thức thấm dần dần.

Theo Thượng tá Trần Văn Tuyển, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Thừa Thiên Huế, từ trước đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền giúp ngư dân thực hiện đúng quy định của pháp luật trong cuộc sống, trong hoạt động đánh bắt, khai thác. Để góp phần đưa kiến thức pháp luật vào đời sống ngư dân, Đại tá Lê Văn Nguyên, Chính ủy BĐBP tỉnh chỉ đạo Phòng Chính trị, BĐBP tỉnh triển khai đóng 5 tủ sách pháp luật bằng các chất liệu tốt để trang bị thí điểm cho 5 tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân xã Phú Thuận.

Thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính ủy BĐBP Thừa Thiên Huế trao tặng tủ sách pháp luật cho tàu đánh bắt cá xa bờ tại âu thuyền Phú Thuận. Ảnh: Ngọc Bình

Tủ sách pháp luật chia 3 ngăn. Trên cùng là ngăn tủ thuốc cá nhân, được Phòng Hậu cần, BĐBP tỉnh cấp bông, băng, gạc, thuốc sát trùng, thuốc chữa đau bụng, hạ sốt... Ngăn thứ 2 đựng sách pháp luật, tờ rơi. Ngăn còn lại đựng các giấy tờ cá nhân liên quan của chủ tàu, các thuyền viên trên tàu. Trong những đầu sách cấp cho ngư dân có quyển từ phổ thông về tiếng Trung, tiếng Anh (Trung - Việt, Anh - Việt), để trong trường hợp tàu không may bị sóng gió đánh dạt vào vùng biển nước ngoài, ngư dân có thể giao tiếp bằng những câu phổ thông nhất. Đồng thời, từ những kiến thức được trang bị, ngư dân tránh vi phạm pháp luật đối với vùng biển nước ngoài.

“Tủ sách pháp luật rất tiện dụng, có hiệu quả thiết thực. Những ngư dân khác trên địa bàn cũng rất mong muốn được trang bị” - Anh Nguyễn Văn Tấn, một chủ tàu khác trong số 5 chủ tàu đã được trang bị thí điểm “Tủ sách pháp luật” bày tỏ.

Ngư dân Ngô Đức Tài (trái) giới thiệu tủ sách pháp luật được trang bị trên tàu cá. Ảnh: Ngọc Bình

Trung tá A Liêng Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cho biết: Từ hiệu quả của mô hình “Tủ sách pháp luật”, UBND huyện Phú Vang đã đề xuất và được UBND tỉnh cấp kinh phí 600 triệu đồng để trang bị thêm 150 tủ sách pháp luật cho ngư dân trên địa bàn huyện Phú Vang. Trong đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An được trang cấp 124 tủ/124 tàu, đưa về trang cấp tại xã Phú Thuận 48 tủ; thị trấn Thuận An 30 tủ; xã Phú Hải 46 tủ. Đồn Biên phòng Vinh Xuân được trang cấp 26 tủ/26 tàu, sẽ trang cấp cho tàu đánh bắt xa bờ trên địa bàn do đồn quản lý. Đây là địa phương đầu tiên thí điểm trang bị tủ sách pháp luật cho tàu đánh bắt cá xa bờ, là một trong những hoạt động nằm trong Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia huyện Phú Vang.

“Phú Lộc cũng có một số tàu đánh bắt xa bờ, nên chúng tôi đang tham mưu với địa phương nhân rộng mô hình này. Qua đó, giúp ngư dân chấp hành đúng pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, đánh bắt trên biển, chung tay cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền biển, đảo” - Thượng tá Trần Văn Tuyển khẳng định.

Ngọc Bình

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hieu-biet-hon-nho-tu-sach-phap-luat/