Hiệp ước Di cư và Tị nạn của EU chính thức có hiệu lực
Ngày 13/6, Hiệp ước Di cư và Tị nạn của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 2 năm.
Nguyễn Việt Dũng
Tin nóng
Việc Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc bán hệ thống phòng không S-400 do Nga chế tạo được xem là nỗ lực nhằm gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và mở đường quay trở lại chương trình tiêm kích tàng hình F-35.
Không quân Mỹ điều động máy bay tiêm kích F-16CJ Block 50 từ Đức tới Trung Đông, bổ sung năng lực chế áp phòng không và mở đường cho các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran.
Chính trị gia kỳ cựu của Đảng Lao động, cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Andy Burnham, dự kiến sẽ chính thức trở thành Thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh vào thứ hai, ngày 20-7.
Lãnh đạo phe đa số trong Quốc hội Đức Jens Spahn đã buộc phải từ chức sau khi ông và bạn đời có con nhờ người mang thai hộ. Trước đó, chính ông Spahn đã chỉ trích hình thức này.
Video mới công bố cho thấy tên lửa Iran vượt qua nhiều đạn đánh chặn của hệ thống phòng thủ Patriot, lao xuống sân bay quân sự Jordan và gây ra vụ nổ lớn.
Lần đầu tiên kể từ năm 2013, không còn bất kỳ tàu chiến nào của Nga hiện diện tại Địa Trung Hải, báo The Insider dẫn nhận định của dự án tình báo nguồn mở Russian Forces Spotter.
Tin mới
Thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ kéo theo các cuộc tấn công tại Iran, Jordan, Kuwait và Bahrain, đồng thời làm gia tăng căng thẳng quanh Eo biển Hormuz.
Nhóm phiến quân phục kích một đoàn xe quân sự của quân đội Mali ở miền bắc, sát hại và bắt giữ hàng chục binh sĩ.
Số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm và máy bay không người lái được Nga sử dụng trong đợt tập kích nhằm vào Kiev, khiến Ukraine tiếp tục đối mặt sức ép lớn về năng lực phòng không.
Rạng sáng 19/7, Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ của nhau, khiến nhiều người thương vong và gây thiệt hại đối với hạ tầng quân sự và dân sự.
Ngày 19/7, Nga đã phát cảnh báo việc Nhật Bản cho phép Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typhon trên lãnh thổ nước này, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng nếu Hàn Quốc thực hiện động thái tương tự.
Kênh truyền hình trực tuyến Baku TV International vừa dẫn lời Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, Ankara kỳ vọng sớm đạt tiến triển trong việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến hệ thống phòng không S-400 và chương trình tiêm kích F-35 sau các cuộc đối thoại quốc phòng với Mỹ.
Nga đã tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev trong đêm, phóng hơn hai chục quả tên lửa vào các mục tiêu nội đô và xung quanh thủ đô của Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho rằng nước này cần tiến hành các cuộc thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu đang tăng cường chính sách răn đe hạt nhân.









