'Hiệp sĩ' truy bắt tên cướp phóng với tốc độ 100km/giờ trên phố

Sau khi tên cướp giật chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) của 1 phụ nữ, 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải đã truy đuổi hơn 4km thì bắt kịp, ép xe khống chế đối tượng cùng tang vật.

Ngày 1.12, nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cho biết vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thu (SN 1988, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú Đồng Nai) cho Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Thu (giữa) tại Công an. Ảnh: C.T

Bước đầu, Thu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sáng cùng ngày, Thu điều khiển xe máy hiệu Jupiter RC màu trắng đen mang BKS: 68 B1-257.94 để đi kiếm “con mồi” ở khu vực TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 10h cùng ngày, Thu đi tới Công ty Kính Nổi, thuộc địa bàn Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An thì phát hiện chị Nguyễn Thị Diễm (SN 1981) đang điều khiển xe máy hiệu Sirius màu trắng đen, trong túi có ĐTDĐ nên đã đeo bám. Sau đó, Thu áp sát giật chiếc ĐTDĐ rồi tăng ga bỏ chạy. Nạn nhân chỉ kịp hô hoán “cướp, cướp…”.

Đúng lúc này, nhóm "hiệp sĩ" gồm: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Gia Khang, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Phan Văn Tú, Phạm Tấn Thanh và Hứa Thanh Tùng đang đi trên đường nghe tiếng hô hoán nên đã truy đuổi.

Biết bị truy đuổi nên Thu tăng ga với tốc độ trên 100km/giờ hòng tẩu thoát. Nhóm "hiệp sĩ" đuổi theo hơn 4km thì áp sát chặn đầu xe, khống chế Thu cùng tang vật đưa về trụ sở công an.

Công an TX.Dĩ An đang tạm giữ Thu để điều tra làm rõ.

Chí Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/truy-duoi-ten-cuop-phong-voi-toc-do-100km-gio-tren-pho-827401.html