'Hiệp sĩ' tóm kẻ trộm xe bạn làm chung

Nhận tin báo của nạn nhân, sau khi xem camera an ninh nhận diện đối tượng, các 'hiệp sĩ' tỏa ra các tuyến đường để truy tìm và bắt được kẻ trộm xe của bạn.

Ngày 23/10, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ Lê Quốc Đạt (SN 1999, quê Đắk Lắk, tạm trú tỉnh Bình Dương) để lập hồ sơ xử lý hành vi trộm xe.

Đối tượng Đạt (mặc áo thun đen, ngồi giữa) bị các 'hiệp sĩ' khống chế đưa về công an.

Trước đó vào sáng 22/10, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh Quảng Đại Hải (SN 1989, quê Ninh Thuận, tạm trú thị xã Dĩ An, Bình Dương), về việc anh để xe hiệu Winner, màu cam đen, biển số 85D1-361.67 trong khu chung cư thì bị Đạt là bạn làm chung công ty lấy trộm vào ngày 27/9. Ngay sau đó các “hiệp sĩ” xem lại camera an ninh trong khu chung để nhận diện Đạt rồi tỏa ra các tuyến đường truy tìm. Đến 13h cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Phạm Tấn Thanh, Nguyễn Hoàn Nam, Hoàng Viết Tâm và Nguyễn Hồng Ý phát hiện Đạt đang di chuyển trên đường nên bám theo. Khi đến địa bàn phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, Bình Dương), các “hiệp sĩ” phối hợp Công an phường Bình Chuẩn mời Đạt về công an phường làm việc.

Tại công an, Đạt thừa nhận đã đem chiếc xe Winner của anh Hải đi cầm 20 triệu đồng và tiêu xài hết. Tối cùng ngày Công an phường Bình Chuẩn bàn giao Đạt cùng hồ sơ ban đầu cho Công an thị xã Dĩ An giải quyết theo thẩm quyền.

TÂN TIẾN

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hiep-si-tom-ke-trom-xe-ban-lam-chung-328105.html