'Hiệp sĩ' tóm được kẻ trộm xe lòi ra cả ổ chơi ma túy

Trong lúc di chuyển, đối tượng bỗng dừng xe và thay biển số. Trước hành vi bất thường, các 'hiệp sĩ' tấp vô giả vờ hỏi mua chiếc xe thì đối tượng bỏ chạy và bị bắt.

Ngày 7/8, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ đối tượng trộm xe Nguyễn Văn Linh (SN 1997, hộ khẩu xã Giang Điền, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tạm trú phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) cùng nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong phòng trọ của Linh, gồm: Huỳnh Kim Tho (SN 1994), Nguyễn Ngọc Minh (SN 1992), Trương Văn Hải (SN 1994) và Ngô Văn Thiện (SN 1982, cả 4 đối tượng cùng ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng ma túy trái phép.

Các 'hiệp sĩ' khống chế đối tượng Linh (thứ 2 từ trái qua) và chiếc xe trộm của anh Dũng.

Trước đó vào sáng 6/8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc điện cầu cứu từ anh Lương Đặng Hoàng Dũng (SN 1989, ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương), báo bị trộm cạy cửa nhà và lấy mất chiếc xe máy hiệu Air Blade màu đen bạc, biển số 61C1-195.57. Đến 16h cùng ngày, trong lúc đi tuần tra, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Phan Văn Tú, Trần Phước Lộc, Phạm Tấn Thanh, Hứa Thanh Tùng, Nguyễn Hoàn Nam và Dương Tài phát hiện Linh đang điều khiển xe máy hiệu Air Blade biển số 61C1-196.67 màu đen bạc, có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm bám theo. Khi đến một đoạn vắng thuộc khu phố 3, phường Phú Thọ TP Thủ Dầu Một), Linh dừng xe để thay biển số 59P2 - 126.31. Trước hành vi bất thường, các “hiệp sĩ” chạy đến giả vờ hỏi mua chiếc xe, lúc này Linh nhìn lên thấy “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nên lập tức bỏ chạy nhưng bị tóm gọn ngay tại chỗ.

Linh (thứ 2 từ trái qua) cùng 4 đối tượng sử dụng ma túy (xóa mặt) bị bắt quả tang tại phòng trọ của Linh.

Linh thừa nhận mình là kẻ trộm chiếc xe của anh Dũng vào rạng sáng, sau đó vất biển số thật, thay vào biển giả 61C1 - 196.67, nhưng do sợ bị phát hiện nên… tiếp tục thay vào biển số 59P2 – 126.31 thì bị phát hiện bắt giữ.

Ngay sau đó, các “hiệp sĩ” phối hợp với Công an phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một) kiểm tra phòng trọ của Linh thì phát hiện nhóm 4 đối tượng nêu trên đang sử dụng ma túy nên tiến hành bắt giữ để lập hồ sơ điều tra, xử lý.

Tin, ảnh: Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hiep-si-tom-duoc-ke-trom-xe-loi-ra-ca-o-choi-ma-tuy-322555.html